Hội đàm công tác biên giới 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 20/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra cuộc hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào) năm 2021. Qua đó, đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng

 Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2022.
Tham dự về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Biên giới tỉnh Hà Sỹ Đồng; về phía tỉnh Savannakhet có Phó Tỉnh trường, Trưởng Ban chỉ đạo Biên giới tỉnh Viêng-thả-vy-xỏn Thệp-phả-chăn cùng các cơ quan chức năng biên giới của 2 tỉnh.
Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông báo cho nhau một số kết quả cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kết quả phối hợp các công tác liên quan đến biên giới giữa Quảng Trị- Savannakhet giai đoạn 2020 - 2021.
Phát biểu tại hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng khẳng định: Hội đàm biên giới lần này càng có ý nghĩa hơn khi được diễn ra sau khi lãnh đạo hai tỉnh lần đầu tiên đã tổ chức thành công hội đàm cấp cao theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, cũng vừa hoàn thành công tác phối hợp với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam – Lào tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ Nhất với nhiều hoạt động ý nghĩa và quan trọng tại khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet.
Trên cơ sở những kết quả đạt được tại hội đàm, 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ năm 2022 với 9 nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý một số nội dung về hợp tác thương mại, thu hút đầu tư, như: Thống nhất phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Kinh tế - Thương mại - Dịch vụ - Logistics xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn” để đề xuất Trung ương hai nước Việt Nam và Lào xem xét, đưa vào nội dung Hiệp định hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước Việt Nam - Lào, giai đoạn 2022 - 2025.
Thống nhất phối hợp đề xuất lên Trung ương hai nước Việt Nam – Lào: đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình cầu biên giới (trên sông Sê Pôn) tại cặp cửa khẩu phụ Thanh (Quảng Trị) - Đen-vi-lay (Savannakhet).
Đồng thời, xác định phạm vi quy hoạch, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối tại cặp cửa khẩu phụ Tà Rùng (Quảng Trị) - Ra Cồ (Savannakhet) để phục vụ hoạt động thương mại biên giới và đề xuất nâng cấp lên cửa chính khi có đủ điều kiện; Thống nhất mở các điểm thu mua nông sản, trao đổi nhu yếu phẩm thiết yếu của cư dân, thương nhân biên giới tại các cửa khẩu phụ gồm: Tà Rùng - La Cồ; Cheng - Bản Mày; Thanh – Denvilay.
Cùng với đó, thống nhất chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong công tác quân sự - an ninh và biên giới; kiểm tra, khảo sát song phương các mốc quốc giới bị dịch chuyển, rạn nứt chân đế mốc, xuống cấp do tác động của mưa lũ để báo cáo lên Ủy ban Biên giới quốc gia hai nước Việt Nam và Lào phương án xử lý đảm bảo sự bền vững, lâu dài của hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước Việt Nam – Lào...
Trong khuôn khổ hội đàm, lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác phát triển khu vực biên giới hai bên. Đồng thời, thống nhất chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp mỗi bên triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại văn bản thỏa thuận.
Dịp này, Ban chỉ đạo Biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Quảng Trị trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho Ban chỉ đạo Biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Savanakhet thực hiện công tác biên giới và phòng chống dịch Covid-19.