Hội đồng lập pháp xem xét bãi nhiệm cựu quan chức chính trị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (6/11), Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan họp kín để quyết định về việc có tiến hành xem xét hay không đối với hồ sơ bãi nhiệm cựu quan chức chính trị do Ủy ban chống tham nhũng đệ trình.

Hội đồng lập pháp xem xét bãi nhiệm cựu quan chức chính trị - Ảnh 1
Theo đó, Ủy ban chống tham nhũng đã đề nghị Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan tiến hành bãi nhiệm đối với cựu Chủ tịch Quốc hội Somsak và cựu Chủ tịch Thượng viện Nikhom vì họ vi phạm Hiến pháp năm 2007; trong khi bản Hiến pháp này đã bị Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia hủy bỏ.

Tại cuộc họp này, Hội đồng Lập pháp Quốc gia đã tổ chức bỏ phiếu về việc Hội đồng Lập pháp Quốc gia có quyền hạn tiếp nhận xem xét bãi nhiệm với Cựu Chủ tịch Quốc hội Somsak và cựu Chủ tịch Thượng viện Nikhom hay không. Kết quả, với 87 phiếu thuận, 75 phiếu chống và 15 phiếu trắng, Hội đồng cải cách quốc gia đã chính thức quyết định sẽ tiến hành xem xét  bãi nhiệm đối với hai cựu quan chức chính trị này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần