Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ khai mạc Kỳ họp thứ 13

Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ Khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 13, dự kiến diễn ra từ 6 - 8/12. kỳ họp thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND  TP bầu; tổ chức chất vấn những nội dung được nhiều cử tri quan tâm...

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, tại Kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về các tờ trình; xem xét dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND trình; xem xét việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, phát biểu. (Ảnh:MT)
Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, phát biểu. (Ảnh:MT)

Bên cạnh đó, Kỳ họp thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND  TP bầu; tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung được nhiều cử tri và đại biểu HĐND TP quan tâm.

Trên cơ sở của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, HĐND TP sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến sẽ được trình thông qua tại phiên bế mạc của Kỳ họp.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Cần Thơ lưu ý: “Chủ tọa kỳ họp đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cần đi thẳng vào trọng tâm, với tinh thần nói thẳng, nói thật những vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra. Song song đó, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP”.

Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo tại kỳ họp. (Ảnh: MT)
Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo tại kỳ họp. (Ảnh: MT)

Báo cáo tại Kỳ họp, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, ngay từ đầu năm UBND TP triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và các dự án trọng điểm...

Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, thực hiện quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, về tình hình kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,75% so với năm 2022. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,22 %; công nghiệp, xây dựng tăng 3,78%; dịch vụ tăng 7,57%; thuế sản phẩm tăng 4,50%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11.138,80 tỷ đồng, vượt 0,9% dự toán được giao. Tổng chi ngân sách địa phương 14.973,72 tỷ đồng, vượt 0,24% dự toán được giao, tăng 25,99%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND TP Cần Thơ cũng nhìn nhận còn những hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công mặc dù cao hơn tỉ lệ giải ngân chung của cả nước và năm 2022, nhưng vẫn còn nhiều công trình, dự án có tỉ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân là vướng công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, điều chỉnh vốn.