Hội Khuyến học huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 22/4, Hội Khuyến học huyện Thanh Trì đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự có Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh.

Đại hội Hội Khuyến học huyện Thanh Trì lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Hội Khuyến học huyện Thanh Trì lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Báo cáo tại Đại hội, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì Phạm Văn Ngát cho biết, được sự quan tâm của Huyện uỷ-HĐND- UBND- Uỷ ban MTTQ của huyện, chính quyền các địa phương, những năm qua, Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác khuyến học của địa phương; đến nay đã phát triển được 430 chi hội với tổng số 49.296 hội viên. Chỉ riêng nhiệm kỳ  2016 – 2022, Hội Khuyến học huyện đã tăng 177 chi hội với 22.256 hội viên.

Để có kinh phí khen thưởng, động viên kịp thời các thầy cô giáo, các em học sinh có thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó, Hội khuyến học huyện Thanh Trì và cơ sở đã vận động các gia đình, dòng họ, các mạnh thường quân cùng chung tay góp sức. Trong 6 năm (2016 - 2022), huyện đã vận động ủng hộ quỹ khuyến học được trên 1,6 tỷ đồng; các xã, thị trấn vận động được gần 4 tỷ đồng. Việc sử dụng quỹ khuyến học từ huyện đến cơ sở đều đúng mục đích đề ra, đảm bảo công khai, minh bạch, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Tiêu biểu là các xã: Đông Mỹ, Tân Triều, Liên Ninh, Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Tứ Hiệp, Thanh Liệt...

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường phát biểu tại Đại hội
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường phát biểu tại Đại hội

Trong 6 năm, Hội Khuyến học huyện Thanh Trì đã tổ chức khen thưởng cho tổng số 20.723 lượt giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó với tổng số kinh phí 3.255.918.000 đồng… Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể của huyện cũng thường xuyên quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khen thưởng, động viên kịp thời.

Cùng với công tác khuyến học, việc xây dựng xã hội học tập là một nhiệm vụ quan trọng của Hội Khuyến học huyện Thanh Trì. Thực hiện chủ tr­ương xã hội hoá giáo dục, Hội Khuyến học huyện Thanh Trì đã tích cực làm công tác tuyên truyền, vận động để mọi ngư­ời hiểu về một xã hội học tập. Kết quả 6 năm qua, các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tổ chức được 6.670 lớp chuyên đề cho 1.658.720 lư­ợt ngư­ời tham gia học tập về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

Hội đã chỉ đạo 100% Hội khuyến học các xã, thị trấn tuyên truyền cho Nhân dân các tiêu chí thi đua, phát động phong trào các gia đình đăng ký “Gia đình hiếu học”; gia đình, dòng họ, thôn, khu dân cư hiếu học, để nâng cao và vinh danh các “Gia đình hiếu học”, các gia đình thành đạt. Hội khuyến học đã tham m­ưu với UBND huyện xây dựng tiêu chí đánh giá danh hiệu “Gia đình cử nhân”, “Gia đình tú tài” gắn với việc xây dựng “Gia đình văn hóa” .

Các đại biểu nhất trí các nội dung bầu Ban chấp hành khóa mới
Các đại biểu nhất trí các nội dung bầu Ban chấp hành khóa mới

Kết quả qua 6 năm, toàn huyện có 269.233 l­ượt gia đình đăng ký gia đình hiếu học và đã có 208.256 l­ượt gia đình đạt tiêu chí “Gia đình hiếu học” (đạt 77,5%); 90.233 lư­ợt gia đình đạt “Gia đình cử nhân” (đạt 33,5%) và 55.420 lư­ợt gia đình đạt “Gia đình tú tài” (20,6%). 100% trẻ em trong độ tuổi đủ sức khỏe đ­ược đến trường. Nhiều xã không có học sinh bỏ học. Tỷ lệ học sinh lên lớp và thi chuyển cấp đạt tỷ lệ cao. Số học sinh giỏi các cấp và số thanh niên thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng năm sau nhiều hơn năm trư­ớc…

Tại Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Khuyến học huyện Thanh Trì đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền vận động các chi hội khuyến học thôn, xóm, dòng họ, cụm dân cư, các cơ quan xí nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện tốt nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; thực hiện tốt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2030” của Chính phủ; Kế hoạch của UBND huyện Thanh Trì về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, huyện Thanh Trì có 80% lượt gia đình đạt “Gia đình học tập”, 80% lượt dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, 35% lượt gia đình đạt “Gia đình cử nhân”; 38% lượt gia đình đạt “Gia đình tú tài”… Xây dựng quỹ khuyến học hàng năm của huyện đạt 500 triệu đồng; quỹ khuyến học các xã đạt 700 triệu đồng; quỹ khuyến học cơ quan, trường học đạt 350 triệu đồng.

Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Thanh Trì khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt
Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Thanh Trì khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh biểu dương những kết quả mà Hội Khuyến học huyện Thanh Trì đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2022. Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Hội Khuyến học huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030.

Các cấp hội cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các mô hình học tập và phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác củng cố xây dựng phát triển hội và hội viên; tăng cường xã hội hóa và xây dựng quỹ khuyến học các cấp. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã biểu dương những thành tích mà Hội Khuyến học huyện đã đạt được những năm qua. Để công tác khuyến học, khuyến tài ngày một phát triển, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đề nghị Hội khuyến học huyện quan tâm một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, tăng cường tuyên truyền để mọi người dân hiểu được ý nghĩa quan trọng của công tác này.

Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh tặng Bằng khen của TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh tặng Bằng khen của TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cụm dân cư hiếu học. Tập trung xây dựng quỹ khuyến học ở các cấp để hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cần quan tâm tạo mọi điều kiện trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo hiệu quả tốt, tiến tới xây dựng xã hội học tập.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu Hôi khuyến học huyện Thanh Trì lần thứ V đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lê - nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2016 - 2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần