Hội LHPN Hà Nội có Chủ tịch mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa trao Quyết định công nhận chức danh cho Chủ tịch Hội LHPN TP cho đồng chí Trần Thị Phương Hoa.

Sáng 3/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội (LHPN) đã tổ chức công bố Quyết định của Hội LHPN Việt Nam về công nhận chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng.

 
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hà trao Quyết định công nhận chức danh cho Chủ tịch Hội LHPN TP cho đồng chí Trần Thị Phương Hoa.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa trao Quyết định công nhận chức danh cho Chủ tịch Hội LHPN TP cho đồng chí Trần Thị Phương Hoa.
Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa đã trao Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội LHPN TP cho đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP; Quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN TP cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hội LHPN TP.

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng hai đồng chí được trao quyết định công nhận chức danh của Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời mong muốn hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ những lãnh đạo chủ chốt của Hội LHPN Hà Nội qua các thời kỳ; cố gắng nhiều hơn nữa để thực sự trở thành cầu nối tập thể của hội; duy trì và giữ vững những thành quả hội đã đạt được trong nhiều năm qua nhưng đồng thời phải có tư duy để đổi mới phương thức hoạt động làm sao hiệu quả và nâng cao chất lượng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển xây dựng Thủ đô với tinh thần phát huy nâng cao năng lực sức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, nâng cao hoạt động của các đoàn thể chính trị.

Bên cạnh đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân để quá trình CNH – HĐH Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng, sự kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt lần này sẽ giúp Hội có những hoạt động phát huy truyền thống tạo sức lan tỏa lớn thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.