Hội LHPN quận Hoàn Kiếm lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm qua, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" quận Hoàn Kiếm đã được triển khai sâu rộng và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên được các cấp Hội phụ nữ trong quận đặc biệt quan tâm.

Sáng 19/7, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; Trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Ngày Thương binh - Liệt sỹ" năm 2022.

Tới dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy; Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong; Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn; cùng các vị đại biểu là lãnh đạo UBND, 21 cơ sở hội; cán bộ hội viên phụ nữ tiêu tiểu trên địa bàn quận.

Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022
Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022

Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ thông tin, trong những ngày tháng Bảy lịch sử này, cùng với cả nước, TP Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và cơ sở đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Để bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", "tri ân tới những người đã khuất"; bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN TP Hà Nội, sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy Hoàn Kiếm, phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa'' ở quận Hoàn Kiếm nhiều năm qua đã được triển khai sâu rộng và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, nhất là đối với mẹ liệt sỹ cô đơn, khó khăn đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên được các cấp Hội phụ nữ trong quận đặc biệt quan tâm.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy tặng bằng khen các điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy tặng bằng khen các điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022

Trong 5 năm từ 2017 đến 2022, công tác chăm sóc thân nhân liệt sỹ và người có công được các cấp Hội duy trì thương xuyên, qua đó đã kịp thời giúp đỡ, động viên các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống, nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận.

Toàn quận Hoàn Kiếm hiện có 2 mẹ Việt Nam Anh hùng, 785 thương bệnh binh, 41 mẹ liệt sỹ và 77 vợ liệt sỹ, 29 nữ thương bệnh binh và người bị nhiễm chất độc hóa học.

Hội LHPN quận tặng quà 1 mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 vợ liệt sỹ cô đơn và 1 vợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, với tổng trị giá 90 triệu đồng; hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sỹ, trao tặng 85 sổ tiết kiệm, hàng trăm suất quà cho cán bộ hội tiêu biểu là thương binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam Dioxin, hội viên phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo; tặng quà trẻ em bị di chứng chiến tranh, trao trên 100 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Nhất trao giải cuộc thi viết ""Tìm hiểu Ngày Thương binh - Liệt sỹ" 
Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Nhất trao giải cuộc thi viết ""Tìm hiểu Ngày Thương binh - Liệt sỹ" 

Đồng thời duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống trong cán bộ, hội viên phụ nữ: Tham quan các địa chỉ đỏ, các di tích cách mạng, kháng chiến; tổ chức dâng hương, thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ của TP Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ một số tỉnh khu vực miền Trung, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn các phường thuộc quận...

"Các hoạt động thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của Hội LHPN quận Hoàn Kiếm đã động viên được đông đảo các tầng lớp cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, đã tạo nên phong trào cách mạng rộng khắp", Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ chia sẻ.

Hội LHPN quận Hoàn Kiếm trao tặng các suất quà tới những gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn quận
Hội LHPN quận Hoàn Kiếm trao tặng các suất quà tới những gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn quận

Thay mặt lãnh đạo quận, Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong biểu dương thành tích của Hội LHPN quận, các tập thể đã có nhiều đóng góp, thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” trong thời gian qua.

Nhấn mạnh trong 5 năm qua, Hội LHPN quận có nhiều mô hình sáng tạo, linh hoạt tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” rất hiệu quả, Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy cũng lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, phòng, ban, ngành, đoàn thể trong toàn quận tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, có nhiều việc làm thật cụ thể, thiết thực, bằng tấm lòng đền ơn đáp nghĩa đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các gia đình chính sách,

"Tôi mong muốn các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ, các gia đình có công với nước của chúng ta hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, từ đó vượt lên trên mọi khó khăn riêng, nỗ lực hết sức mình để xây dựng, ổn định và cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần tích cực vào việc xây dựng quận Hoàn kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch và văn minh", Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm đã khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022; trao giải cuộc thi viết ""Tìm hiểu Ngày Thương binh - Liệt sỹ".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần