Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Đông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Đại hội Đại biểuphụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội LHPN các cấp quận Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Hội LHPN khánh thành đường hoa tại phường Phú La.
Hội LHPN khánh thành đường hoa tại phường Phú La.

Cụ thể, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Hà Đông đã đa dạng các hình thức tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ và truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phát huy những phâm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, triển khai nhiều mô hình thiết thực gắn với bảo vệ di sản, xây dựng đô thị văn mình, hiện đại.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm của các cấp Hội LHPN quận Hà Đông trong tháng 3 tập trung tổ chức các hoạt động như: Hưởng ứng tuần lễ “Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị của áo dài truyền thống trong mỗi người phụ nữ, người dân Thủ Đô. Quận hội đã tổ chức 6 cuộc thi ảnh chủ đề "Duyên dáng áo dài Việt" trên Facebook, phát động thi clip bài hát tuyên truyền, ca ngợi phụ nữ Việt Nam.

Quận hội đã tổ chức 6 cuộc thi ảnh chủ đề "Duyên dáng áo dài Việt" trên Facebook, phát động thi clip bài hát tuyên truyền, ca ngợi phụ nữ Việt Nam.
Quận hội đã tổ chức 6 cuộc thi ảnh chủ đề "Duyên dáng áo dài Việt" trên Facebook, phát động thi clip bài hát tuyên truyền, ca ngợi phụ nữ Việt Nam.

Cùng với đó, các cấp Hội LHPN từ quận tới cơ sở tổ chức gắn biển 25 công trình nhằm cải tạo môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh, sạch đẹp, trong đó xóa 10 điểm chân rác, khánh thành mới 2 sân chơi, ra mắt 13 vườn hoa, tuyến phố, đoạn đường xanh.

Quận hội đã phối hợp vận động xã hội hóa xây 1 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ neo đơn, yếu thế là bà Đỗ Thị Chum - phường Phúc La, với trị giá 120 triệu đồng. Các Chi hội thực hiện 268 phần việc như tặng quà hội viên phụ nữ yếu thế, neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện bỏng Quốc gia ....

Phụ nữ Kiến Hưng vẽ tranh bích họa trên tường nhằm giữ gìn sạch đẹp môi trường, xây dựng đô thị văn minh.
Phụ nữ Kiến Hưng vẽ tranh bích họa trên tường nhằm giữ gìn sạch đẹp môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Tổ chức 4 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu đổi phế liệu giữ màu xanh, ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh" tại phường Phú Lãm... Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động đợt thi đua cao điểm của các cấp Hội phụ nữ toàn quận với số tiền trên 900 triệu đồng.

Một trong những địa phương có hoạt động tích cực nhất đó là Hội LHPN phường Phúc La đã tổ chức tuyến đường mùa Xuân, tại Tổ dân phố 17 dài khoảng 400m, cắt tỉa, trồng mới hoa, cây xanh với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng hoàn toàn từ nguồn xã hội hoá đóng góp của các gia đình hội viên và công trình Khu văn hoá thê thao, mua và lắp đặt dụng cụ thể thao với tổng kinh phí gần 60 triệu. Trong đó chi Hội LHPN trích từ nguồn quỹ thu gom phế liệu là 13 triệu, còn lại xã hội hóa từ hội viên và nhân dân.

Các chi Chi hội đều có mô hình nhân kỷ niệm ngày 8/3 và chào mừng Đại hội Hội LHPN Việt Nam.
Các chi Chi hội đều có mô hình nhân kỷ niệm ngày 8/3 và chào mừng Đại hội Hội LHPN Việt Nam.

Thông qua các hoạt động cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn quận đã phát huy tinh thần yêu nước, không ngừng phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.