Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019; phát động thi đua năm 2020.

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thực hiện chủ đề "Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em", Hội LHPN huyện Gia Lâm đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm và 16 chỉ tiêu thi đua của Hội. Nổi bật là phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hội Phụ nữ huyện và cơ sở thành lập 32 câu lạc bộ, tổ “Phụ nữ tình nguyện vì môi trường” với 823 thành viên; trồng mới 51 đoạn đường phụ nữ nở hoa, 8 đoạn đường cây xanh…, nâng tổng số đoạn đường nở hoa, đoạn đường cây xanh lên 103 đoạn với tổng chiều dài 30.696m và tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Hội đẩy mạnh phong trào “Phòng chống rác thải nhựa” tới 100% tổ chức cơ sở Hội, đổi 942kg rác thải nhựa lấy 619 cây xanh, tặng 1.152 bình đựng nước bằng thủy tinh, tặng 914 làn nhựa cho hội viên. Các hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Với những kết quả đạt được, năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm được UBND TP, Hội LHPN TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.
 Trao quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh đánh giá cao kết quả mà Hội LHPN Gia Lâm đạt được, đồng thời đề nghị năm 2020, các cấp Hội LHPN huyện tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, chú trọng vào nội dung phòng chống xâm hại trẻ em.
Trước mắt, các cấp Hội phụ nữ huyện tập trung thực hiện tốt các hoạt động chăm lo tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến pháp luật với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, có chiều sâu nhằm tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chăm lo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thể hiện vai trò nòng cốt trong tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.
Tại hội nghị, 11 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN TP; 10 tập thể, cá nhân được UBND huyện Gia Lâm khen thưởng; 9 tập thể, 22 chi hội phụ nữ được Hội LHPN huyện khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện năm 2019.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hội LHPN TP và Hội LHPN huyện Gia Lâm đã trao tặng 100 suất quà, trị giá 600 nghìn đồng/suất cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nhiễm chất độc da cam/Dioxin, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ khiếm thị trên địa bàn huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần