Huyện Thường Tín khởi công dự án nâng cấp, mở rộng QL1A
Kinhtedothi - Sáng 9/5, UBND huyện Thường Tín tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Km191 + 700 đến Km193 + 300 qua địa bàn Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 và được UBND TP phê duyệt dự án tại quyết định 6565/QĐ-UBND ngày 26/12/2023, mục tiêu, quy mô nâng cấp, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch, đồng bộ hệ thống giao thông.
Dự án hoàn thành nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của Nhân dân, nâng cao năng lực phục vụ của các tuyến đường trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng khu vực cửa ngõ phía Nam của TP Hà Nội.
Dự án thuộc nhóm B, loại giao thông (đường trong đô thị) công trình cấp đặc biệt. Dự án cải tạo công trình và nâng cấp tuyến đường dài khoảng 1,6km. Dự án có quy mô, thiết kế ½ mặt cắt ngang còn lại theo quy hoạch: Bnền=19,0m.

Cùng với đó, dự án công trình còn có cầu Thường Tín tại Km193 + 60,46, ½ bề rộng mặt cầu B=18,0m. Các hạng mục chủ yếu: Nền, mặt đường, cầu, vỉa hè, thoát nước, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 499 tỉ đồng. Trong đó, chi phí GPMB hơn 346 tỉ đồng. Thời gian thi công 420 ngày. Cho đến nay, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu tư vấn theo đúng quy định.
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh khẳng định, đến nay dự án đã đủ điều kiện khởi công xây dựng. Dự án được khởi công hôm nay là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc, quản lý chặt chẽ, hiệu quả từ phía chính quyền địa phương cũng như sự hỗ trợ từ T.Ư, TP, sở ngành và sự đồng lòng của Nhân dân.

Để dự án thi công bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh yêu cầu các đơn vị hữu quan của huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình tổ chức thi công an toàn, chất lượng, bảo đảm vệ sinh môi trường, quyết tâm đạt tiến độ đề ra.
Về phía chủ đầu tư, chủ động phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai GPMB, cung ứng kịp thời, đầy đủ cho nhu cầu của dự án. Các địa phương trong huyện có dự án đi qua tích cực phối hợp với chủ đầu tư giải quyết nhanh mọi công việc, chính sách, chế độ về đền bù, hỗ trợ GPMB liên quan đến dự án.
Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của dự án, tạo sự đồng thuận cao với phương án GPMB. Khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Kịp thời rà soát, phối hợp với các đơn vị lập phương án tái định cư cho các hộ đủ điều kiện theo quy định.

Huyện Thường Tín xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng
Kinhtedothi - Ngày 24/4, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh chủ trì quán triệt Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/4/2025 của Chủ tịch UBND TP Hà Nôi về việc tăng cường quản lỷ, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính và quán triệt thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Huyện Thường Tín ra quân xử lý vi phạm lập lại trật tự an toàn giao thông
Kinhtedothi - Sáng 26/4, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Thường Tín phối hợp các xã, thị trấn ra quân kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị trên các tuyến Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 427, Tỉnh lộ 429 và rào chắn các lối đi tự mở ngang qua đường sắt Bắc - Nam, bảo đảm ATGT.

Xã Khánh Hà (huyện Thường Tín): cương quyết không để vi phạm đất đai tồn tại
Kinhtedothi - Khánh Hà là xã có làng nghề truyền thống giải quyết việc làm cho lao động và tạo nguồn thu nhập, nhưng do không bố trí được nơi sản xuất nên nhiều năm qua các gia đình cố tình vi phạm đất đai làm lán xưởng. Vì vậy, những ngày này cán bộ xã Khánh Hà, huyện Thường Tín đang tập trung xử lý hàng loạt vi phạm mới phát sinh.