Hội nghị Môi trường toàn quốc được tổ chức vào tháng 8 tại Hà Nội

Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị Môi trường toàn quốc là sự kiện lớn được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, nhằm đánh giá kết quả đạt được, đề xuất nhóm các giải pháp bảo vệ môi trường quốc gia giai trong đoạn mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Năm nay, sự kiện sẽ khai mạc vào 8 giờ 30 ngày 4/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tiếp nối thành công của Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV tổ chức vào năm 2015, được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và các sự kiện liên quan, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2016 - 2022.

Đồng thời, quán triệt và cùng thống nhất nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, người dân, DN đối với công tác BVMT trong giai đoạn tới để quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển xanh và bền vững.

Đặc biệt, đây là sự kiện gắn với chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT. 

Quang cảnh Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV năm 2015.
Quang cảnh Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV năm 2015.

Hội nghị Môi trường toàn quốc là sự kiện lớn cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Sự kiện nhằm tổ chức đánh giá kết quả đạt được, đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm về BVMT quốc gia giai đoạn mới, nâng tầm công tác BVMT là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước.

Năm 2015, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV được tổ chức và thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự. Nội dung báo cáo tại hội nghị được xây dựng và chắt lọc từ tổng hợp kết quả công tác quản lý Nhà nước, công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 của các bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Trên cơ sở các báo cáo, đánh giá phân tích tại hội nghị, nhiều đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được đưa ra, góp phần nâng tầm công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần