Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ I: quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Kinhtedothi - Sáng 10/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ I nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.

Hội nghị do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đồng chủ trì.

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả nổi bật trong quý III và 9 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Ông đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy gợi mở một số vấn đề trọng tâm để các đại biểu thảo luận như: công tác sắp xếp cán bộ; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân.

Ông nêu rõ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm mới đạt khoảng 50,3% kế hoạch; công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản và đất đai còn nhiều hạn chế; tình hình tội phạm trộm cắp, cờ bạc, tín dụng đen, ma túy, ô nhiễm môi trường vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Bí thư Thành ủy yêu cầu đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khả thi, thiết thực, đồng thời nghiên cứu, góp ý cho việc triển khai các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 10/9/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng kết công tác tổ chức Đảng, củng cố hệ thống chính trị

Theo Bí thư Thành ủy, việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy các đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố đã được tổ chức thành công, thể hiện sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và tổ chức, qua đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết của toàn Đảng bộ - tiền đề quan trọng để Đà Nẵng tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm. Do đó, đại biểu được yêu cầu tập trung góp ý cho các dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần bám sát thực tiễn, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đồng bộ, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành trước thời hạn đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Thành ủy đã tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn - hiệu lực - hiệu quả, gắn với chuẩn bị cho đại hội các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, lễ lớn, đồng thời cụ thể hóa và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, đối thoại và xử lý đơn thư được chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 98-QĐ/TU về thành lập các Tổ công tác nắm tình hình cán bộ tại cơ sở, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Kinh tế tăng trưởng mạnh, du lịch bứt phá

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, kinh tế - xã hội Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2025 phát triển ổn định, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng sản phẩm GRDP quý III/2025 ước tăng 9,45%; GRDP 9 tháng đầu năm tăng 9,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,54%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,82%; dịch vụ tăng 10,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,21%. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sôi động với nhiều sự kiện hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Lũy kế 9 tháng, khách lưu trú đạt hơn 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22,3% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 44,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 19%.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh; giải ngân vốn đầu tư công đạt 45,6% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phát triển mới của thành phố.

Đà Nẵng khẳng định vai trò tiên phong ứng dụng công nghệ hạt nhân

Đà Nẵng khẳng định vai trò tiên phong ứng dụng công nghệ hạt nhân

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, chính quyền địa phương 2 cấp và nhà ở xã hội

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, chính quyền địa phương 2 cấp và nhà ở xã hội

Đà Nẵng: mô hình chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau 3 tháng triển khai

Đà Nẵng: mô hình chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau 3 tháng triển khai

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ