Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hội Nông dân Hà Nội tạo đồng thuận thực hiện dự án đường Vành đai 4

Kinhtedothi - Các cấp Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô cũng như các chủ trương của T.Ư, TP để từ đó tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Ngày 20/2, HND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề và ký kết giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện công tác GPMB dự án đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm Quốc gia được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 có chiều dài 112,8 km đi qua thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Hoàng đã thông tin khái quát về dự án đường Vành đai 4, đồng thời báo cáo kết quả tham gia tuyên truyền công tác GPMB của các cấp Hội Nông dân TP.

Dự án tổng chiều dài 58,2km đi qua 7 quận, huyện của Hà Nội gồm: Hà Đông 5,4km; Thường Tín 9km; Thanh Oai 7,9km; Sóc Sơn: 2,3km; Đan Phượng 6,3km; Hoài Đức 17,1km; Mê Linh khoảng 10,2km.

Tính đến ngày 10/2/2023, trên địa bàn TP.Hà Nội đã phê duyệt phương án với diện tích 236,26ha; bàn giao mặt bằng 213,02ha, chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 1.779,39 tỷ đồng.

Để góp phần khai thực hiện tốt Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, thời gian qua, HND TP Hà Nội đã chỉ đạo HND các huyện, thị xã và cơ sở có Dự án đi qua tổ chức các buổi tuyên truyền các chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi theo quy định và đặc thù của Dự án.

HND 6 huyện đã chủ động chỉ đạo HND 39 xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn nắm tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân xung quanh việc đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô nói chung và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nói riêng.

Bên cạnh đó, các cấp HND Hà Nội đã kịp thời tham mưu cấp uỷ chỉ đạo giải quyết khi có tình huống phát sinh, tổ chức các cuộc tọa đàm để tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của người dân; trả lời những nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

 Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân

Tại hội nghị, bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai thì ý kiến lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, cơ sở có dự án đi qua cũng nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được sớm giải quyết.

Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Đơn cử như tại huyện Thanh Oai, Chủ tịch HND huyện Thanh Oai Lưu Thị Hải Anh cho biết: Dự án Vành đai 4 đi qua 6 xã của huyện Thanh Oai (Cự Khê, Bích Hoà, Bình Minh, Thanh Thuỷ, Tam Hưng, Mỹ Hưng). Số hộ dân bị thu hồi đất khoảng 1.500 hộ, trong đó có 618 hộ là hội viên nông dân.

Thời gian qua, Hội Nông dân 6 xã và các chi hội có dự án vành đai 4 đi qua đã trực tiếp tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền cho gần 2.000 lượt hội viên nông dân tham gia.

Tuy nhiên, do toàn bộ diện tích đất nông nghiệp ở xã Cự Khê đều nằm trong quy hoạch S4 của TP  nên xã Cự Khê không thực hiện dồn điền, đổi thửa nên công tác lập bản đồ GPMB còn nhiều khó khăn. Hiện, đã giải thửa 5 xứ đồng thuộc 3 đơn vị với diện tích 84.302m2, còn 5 xứ đồng thuộc 2 đơn vị thôn đang thực hiện công tác lên bản đồ GPMB, công khai và dân chủ.

Tại hội nghị, lãnh đạo HND các huyện cơ sở có dự án đi qua đề nghị các cấp cần tập trung quan tâm, bố trí khu vực tái định cư trước để đảm bảo ổn định đời sống trước khi tiến hành thu hồi đất của các hộ có đất ở và đất ao vườn trong dân cư.

Lãnh đạo HND các huyện ký kết giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Ảnh: Ngọc Ánh

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đánh giá cao sự vào cuộc các cấp HND, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu tầm quan trọng của Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, cũng như các chủ trương của T.Ư, TP để từ đó tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Xác định tầm quan trọng của dự án, các cấp HND trên địa bàn TP cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân ủng hộ và thực hiện chủ chương, quyết định thu hồi đất phục vụ công tác GPMB dự án đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, phối hợp tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với việc thực hiện dự án, nhất là về công tác quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bồi thường, tái định cư… đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Các cấp HND cần tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận của cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân (nhất là các gia đình có đất, tài sản trong diện GPMB, thực hiện dự án) để kịp thời phản ánh, tham mưu, đề xuất phương án giải quyết, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

“HND các huyện có tuyến đường Vành đai 4 đi qua phát động thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quá trình triển khai, xây dựng dự án góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương, thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028” – bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo HND các huyện có tuyến đường Vành đai 4 đã ký kết giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội.

Thần tốc giải phóng mặt bằng làm bệ phóng cho dự án Vành đai 4

Thần tốc giải phóng mặt bằng làm bệ phóng cho dự án Vành đai 4

 Chi trả 41 tỷ đồng liên quan đến đường Vành đai 4 qua xã Văn Bình

 Chi trả 41 tỷ đồng liên quan đến đường Vành đai 4 qua xã Văn Bình

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ