Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 8.515 hội viên hơn 361 tỷ đồng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài việc trực tiếp giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Vì người nghèo và phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân số tiền nêu trên. Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh còn hỗ trợ cây giống và hơn 1.300 suất học bổng cho con em hội viên.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng chất và lan tỏa sâu rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong hội viên nông dân.

Cụ thể, Hội đã trực tiếp giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Vì người nghèo và phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân hơn 361,1 tỷ đồng hỗ trợ cho 8.515 hội viên. 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên và con em hội viên số tiền hàng chục tỷ đồng.
Trong 8 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên và con em hội viên số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ký kết chương trình phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân giai đoạn 2022 – 2026, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.493 hội viên; đưa 1.522 hội viên học tập mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Hỗ trợ hội viên nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu thụ hơn 55 tấn nông sản các loại, qua đó 18.601 nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh còn tăng cường hỗ trợ nông dân xây dựng sản phẩm OCOP và giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử gắn với phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới.

Phối hợp với Bưu điện TP tổ chức tập huấn và hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn, kết quả đã vận động thành lập được 8 hợp tác xã và 37 tổ hợp tác mới, có gần 200 hội viên đăng ký đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử và có 28 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức thành công chương trình “Tết Nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022”, phát huy mô hình “Nông dân khá giúp nông dân khó”.

Với 10,430 tỷ đồng được các đơn vị, cá nhân ủng hộ thông qua chương trình “Tết Nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022” đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho 65 cán bộ, hội viên nông dân bị nhiễm và gia đình 2 cán bộ Hội mất do nhiễm Covid-19; hỗ trợ 1 nhà tình thương, 7.395 phần quà, 1.310 suất học bổng Lương Định Của, 19 suất học bổng toàn phần, 8 suất bảo trợ học tập, 172 sổ tiết kiệm nghĩa tình, 20.952 cây - con giống, 1.260 suất ăn miễn phí, 34 tấn thức ăn chăn nuôi, phân bón và nguồn vốn vay không lãi suất cho hội viên và con hội viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Duy trì chương trình bảo trợ cho 20 trẻ em mồ côi và nhận bảo trợ học tập cho 2 học sinh là con cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn đã qua đời; chăm lo cho con em nông dân có hoàn cảnh khó khăn an tâm thi hành nghĩa vụ quân sự đúng quy định với tổng kinh phí thực hiện là 11,164 tỷ đồng.

Đặc biệt, Hội Nông dân TP tiếp tục thực hiện chương trình “Kết nối biên cương”, đã ký kết phối hợp với Hội Nông dân tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2023. Qua đó đã chăm lo 1.450 phần quà tết, 50 suất học bổng, 1 nhà tình thương và trao tặng 2 máy tính xách tay hỗ trợ công tác tuyên truyền lưu động cho chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thành (tỉnh Bình Phước), 10 phần quà cho hội viên nông dân có thành tích trong công tác bảo vệ đường biên giới, cột mốc thuộc địa phận Đồn Biên phòng Lộc Thành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần