Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hồi sinh dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

Kinhtedothi - Tận mắt nhìn thấy sự hồi sinh của dự án và phần nào yên tâm về các hạng mục công việc trên đường găng tiến độ với những đổi thay tích cực qua không khí trên công trường…

Đó là những cảm xúc của Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác Tập đoàn kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 và giao ban công trường tại Ban QLDA chiều 26/1.

Đoàn công tác Petrovietnam kiểm tra tiến độ xây dựng kho than NMNĐ Thái Bình 2.

Báo cáo tiến độ dự án, Trưởng Ban QLDA Phạm Xuân Trường cho biết, hiện tại dự án đã cơ bản bù được nhiều mốc tiến độ quan trọng. Tiến độ tổng thể đạt lũy kế 87,5%, trong đó tiến độ thiết kế đạt 100%; tiến độ mua sắm đạt 95,23%; tiến độ xây thi công đạt 85,98%; tiến độ chạy thử đạt 15.45%.

Tiến độ triển khai các hạng mục trên công trường đang tập trung bám sát mốc đốt lửa lần đầu. Trong đó, đáng chú ý như công tác xúc rửa đường ống, triển khai thông thổi hệ thống quạt, hệ thống thổi bụi, bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống lò đốt sẽ xong trước Tết Nguyên đán 2022.

"Về cơ bản chúng ta đã làm tốt các hệ thống xúc rửa hóa chất, bảo dưỡng bảo trì máy móc thiết bị, hệ thống điều khiển… Các nhà thầu đang khẩn trương xử lý các vấn đề của hệ thống thiết bị quay, hệ thống ắc quy đã cơ bản khắc phục đảm bảo 50% có thể hoạt động. Dự án cũng quyết xong về nhập dầu FO (từ Singapore), lựa chọn nguyên liệu than cho nhà máy theo tiêu chuẩn thiết kế, không sử dụng than phối trộn vì khả năng không đạt nhiệt trị tối ưu" - Trưởng Ban QLDA NĐDK Thái Bình 2 khẳng định.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kết luận giao ban công trường.

Lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Ban QLDA, các ban chuyên môn Tập đoàn và Tổng thầu PVC, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay tích cực tại dự án.

"Hôm nay chúng tôi đi kiểm tra công trường, tận mắt nhìn thấy sự hồi sinh của dự án và phần nào yên tâm về các hạng mục công việc trên đường găng tiến độ. Các cuộc họp giao ban càng ngày càng ngắn, chứng tỏ những bất đồng đã được giải quyết, chỉ cần phân công việc sao cho nhanh hơn, gọn hơn. Đặc biệt là tinh thần lao động của anh em đang tốt lên, hòa đồng với nhịp chuyển động của công trường. Tôi nhận thấy rằng không khí lao động trên công trường nhà máy đang rất tốt" - Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nói.

Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng tân Phó Tổng giám đốc PVCons Hoàng Quyết Thắng - Nguyên Phó trưởng ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2.

Khẳng định Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã vượt qua những khó khăn bước đầu, khách quan và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng thách thức vẫn còn rất nhiều phía trước, Tổng Giám đốc Petrovietnam yêu cầu Ban QLDA và tổng thầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần liên tục thực hiện công tác quản lý đánh giá rủi ro về tiến độ. Hiện nay mốc 23/2, mốc 30/4 chưa xuất hiện rủi ro nhưng mốc 16/6 có thể đã xuất hiện rủi ro.

Thứ hai, về công tác an toàn và an ninh, cần thực hiện nghiêm túc, phòng chống trộm cắp vặt, cháy nổ trên toàn khu vực nhà máy, đặc biệt là thời gian trước trong và sau Tết Nguyên đán.

Thứ ba là nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, hệ thống máy móc theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ tư là tập trung cho công tác tổ chức chạy thử. Chúng ta đã hoàn thiện 5/28 hệ thống chạy thử, các hệ thống còn lại cần khẩn trương xử lý, nhanh gọn từng hệ thống. "Trong Tập đoàn huy động được đơn vị nào là yêu cầu huy động hết. Các đơn vị trong Tập đoàn phải xác định tinh thần “cơm nắm muối vừng” đi ra hỗ trợ Dự án NMNĐ Thái Bình 2 trong công tác chạy thử, vận hành nhà máy", Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nói.

Thứ năm, Ban QLDA, Tổng thầu PVCons và các Ban chuyên môn Tập đoàn thực hiện ngay một số nhóm việc như nhanh chóng hoàn thiện Hồ sơ pháp lý, các quy trình thủ tục, rà soát hồ sơ của dự án, cần gì là điều chỉnh ngay để phục vụ cho mốc đốt lửa lần đầu của Nhà máy. Triển khai ngay công tác quản lý chi phí và công tác thu xếp vốn, đặt ra các phương án khi nhà máy hoàn thành mốc đốt lửa lần đầu. Các phương án huy động vốn sao cho hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

"Ban Kinh tế - Đầu tư cần phải hoàn chỉnh ngay thủ tục đầu tư xây dựng khu nhà ở CBCNV NMNĐ Thái Bình 2 trước khi nghỉ Tết Nhâm Dần" - Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu.

Do đó, Ban QLDA phải trình kết hoạch cụ thể để anh em làm trong Tết, gửi về Văn phòng Tập đoàn, để phối hợp Ban QLDA tổ chức chăm lo đời sống anh em người lao động trong dịp Tết.

Petrovietnam vượt thách thức, tăng trưởng ngoạn mục

Petrovietnam vượt thách thức, tăng trưởng ngoạn mục

Petrovietnam ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Petrovietnam ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vinatex: Tất cả các ngành chính trong chuỗi dệt may đều có lãi tốt

Vinatex: Tất cả các ngành chính trong chuỗi dệt may đều có lãi tốt

23 Dec, 04:23 PM

Kinhtedothi - Một điểm nổi bật nhất, đó là năm nay cả 3 ngành chính là Sợi, Dệt và May đều có lãi. Ở đây không phải là con số bao nhiêu nghìn tỷ lợi nhuận cao nhất, mà quan trọng nhất là tất cả các ngành chính trong chuỗi khép kín của dệt may đều có lợi nhuận...

Trao giải hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp, công trình, sản phẩm

Trao giải hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp, công trình, sản phẩm

23 Dec, 01:25 PM

Kinhtedothi - Sáng 23/12/2025, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ trao giải “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2025, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025”.

HANSIBA mở rộng liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

HANSIBA mở rộng liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

22 Dec, 07:35 PM

Kinhtedothi - Chương trình “HANSIBA - Đồng hành và Liên kết” tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng liên kết chuỗi cung ứng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội.

Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm

Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm

22 Dec, 04:17 PM

Kinhtedothi - Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như T&T Group.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ