Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực lập hiến

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm qua, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) tổ chức Hội thảo quốc tế "Hiến pháp với sự ổn định và phát triển của quốc gia - nhìn từ kinh nghiệm của Nhật Bản."

 
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực lập hiến - Ảnh 1
 
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe giáo sư Hasebe và giáo sư Takami trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực lập hiến và thông tin kinh nghiệm về việc xây dựng Hiến pháp của Nhật Bản cũng như của Việt Nam; trong đó tập trung vào các vấn đề như: Ý nghĩa của Hiến pháp, quyền con người, tổ chức bộ máy nhà nước, mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp và chính quyền địa phương…