Hội thi “Gia đình hạnh phúc” Bắc Từ Liêm: Thắp ngọn lửa yêu thương, gắn kết

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/6, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” năm 2022 với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” nhân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022).

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày phát huy truyền thống, nề nếp, gia phong; đánh thức mỗi người suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình và Tổ quốc.

Lãnh đạo TP và quận trao cờ lưu niệm cho đại diện các phường tham dự hội thi.
Lãnh đạo TP và quận trao cờ lưu niệm cho đại diện các phường tham dự hội thi.

Cùng với sự phát triển của đất nước, theo thời gian, Ngày Gia đình Việt Nam cũng dần trở thành ngày hội trên mọi miền đất nước, một nét đẹp văn hóa - nơi mà tình yêu thương và chia sẻ được tôn vinh. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng và trên cả nước nói chung.

Hội thi “Gia đình hạnh phúc” quận Bắc Từ Liêm năm 2022 có sự tham gia của 12 đội thi là các gia đình đến từ 12 phường trên địa bàn quận.
Hội thi “Gia đình hạnh phúc” quận Bắc Từ Liêm năm 2022 có sự tham gia của 12 đội thi là các gia đình đến từ 12 phường trên địa bàn quận.

Hội thi “Gia đình hạnh phúc” quận Bắc Từ Liêm năm 2022 có sự tham gia của 12 đội thi là các gia đình đến từ 12 phường trên địa bàn quận.

Hội thi năm nay với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, các gia đình có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao sự gắn kết và thấu hiểu nhau giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Phần thi Chào hỏi của gia đình số 1 (phường Tây Tựu).
Phần thi Chào hỏi của gia đình số 1 (phường Tây Tựu).

Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam, tạo nên tình đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hội thi năm nay với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, các gia đình có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.
Hội thi năm nay với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, các gia đình có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình. Vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội trong thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội thi góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam, tạo nên tình đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Hội thi góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam, tạo nên tình đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đây không chỉ là một ngày hội đối với các gia đình tham dự Hội thi mà còn là cơ hội để các thành viên trong mỗi gia đình bày tỏ tình cảm yêu thương, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, gắn bó đối với người thân của mình. Thông qua những hoạt động này, sẽ là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó phai về Ngày Gia đình Việt Nam.

12  gia đình tham gia phần thi kiến thức, thi thấu hiểu.
12  gia đình tham gia phần thi kiến thức, thi thấu hiểu.

Tham gia hội thi, có 12 gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại 12 phường trên địa bàn quận. Mỗi gia đình sẽ trải qua 5 phần thi: Chào hỏi, thi kiến thức, thi thấu hiểu, thi năng khiếu và phần thi “khoảnh khắc gia đình”.

Tại hội thi, các gia đình đã tự tin thể hiện tài năng và sự sáng tạo của các thành viên gia đình mình để hoàn thành xuất sắc phần thi, đồng thời, cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức tốt cuộc sống tại gia đình.

Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất cho gia đình ở phường Phú Diễn; 2 giải Nhì cho các gia đình thuộc phường Minh Khai, Đức Thắng.
Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất cho gia đình ở phường Phú Diễn; 2 giải Nhì cho các gia đình thuộc phường Minh Khai, Đức Thắng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho gia đình ở phường Phú Diễn; 2 giải Nhì cho các gia đình thuộc phường Minh Khai, Đức Thắng; 3 giải Ba và 6 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Chuyên đề cho 5 gia đình tham gia hội thi.