Homie City: Dự án BĐS nổi bật nhất Phổ Yên có gì đặc biệt?
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Phổ Yên chuyển mình mạnh mẽ lên đô thị loại II, đồng thời trở thành hạt nhân công nghiệp – dịch vụ – công nghệ cao của Thái Nguyên, Homie City xuất hiện như một sản phẩm đúng thời điểm, đúng xu hướng và đúng nhu cầu thực tế của thị trường.
Tọa độ giao thoa: Biểu tượng mới của phát triển và hội nhập
Dự án tọa lạc ngay cửa ngõ phía Nam tỉnh Thái Nguyên, tại phường Ba Hàng, TP. Phổ Yên – vị trí chiến lược giao thoa giữa trục phát triển đô thị – văn hóa – dịch vụ và cụm công nghiệp hiện đại. Đặc biệt, Homie City sở hữu lợi thế độc nhất khi nằm đối diện trực tiếp Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên “đầu tàu” tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh, nơi quy tụ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao trong nước và quốc tế.
Sở hữu vị trí được ví như “mỏ vàng” của khu vực, Homie City nhanh chóng trở thành tâm điểm kết nối, đón trọn làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ về nhu cầu lưu trú, sinh sống và làm việc của giới chuyên gia. Đây là vùng đất giao thoa giữa hai làn sóng phát triển lớn đang đồng thời lan tỏa tại Phổ Yên: một mặt là nhịp sống đô thị trung tâm hiện đại, năng động; mặt khác là làn sóng công nghiệp hóa sâu rộng và hội nhập toàn cầu – kéo theo nhu cầu ngày càng cao về nhà ở, dịch vụ và tiện ích tiêu chuẩn cao.

Homie City sở hữu vị trí đối diện trực tiếp Tổ hợp Samsung Electronics Vietnam.
Không dừng lại ở đó, Homie City còn được định vị trên trục phát triển đô thị phía Tây, là điểm khởi đầu của dải đô thị mới đang được quy hoạch bài bản và đầu tư mạnh mẽ bởi TP. Phổ Yên. Đây là khu vực được định hướng trở thành hạt nhân phát triển mới – hội tụ cả nhịp sống đô thị lẫn tiềm năng công nghiệp hóa bền vững.
Chính nhờ vị trí đắt giá này, Homie City trở thành cầu nối hoàn hảo giữa nhu cầu sống chất lượng của cư dân bản địa và tiềm năng khai thác lưu trú dài hạn dành cho lực lượng chuyên gia. Đây là bài toán kép mà không phải dự án nào tại Phổ Yên cũng đủ sức giải – vừa thỏa mãn nhu cầu ở thực, vừa mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững trong bối cảnh Phổ Yên đang bứt phá mạnh mẽ để trở thành thành phố công nghiệp – dịch vụ kiểu mẫu của miền Bắc.
Đưa tiêu chuẩn phát triển đô thị cao cấp về Phổ Yên
Điểm khác biệt làm nên giá trị cốt lõi của Homie City không chỉ đến từ quy hoạch bài bản, mà còn từ triết lý phát triển đầy nhân văn của chủ đầu tư, đó là khát vọng kiến tạo một không gian sống cân bằng giữa hiện đại và thiên nhiên. Chủ đầu tư dành trọn tâm huyết để đưa mảng xanh vào dự án, với 25.000m² cây xanh, mật độ cao kỷ lục tại Phổ Yên tính đến nay, biến nơi đây thành “ốc đảo xanh” hiếm có giữa lòng một đô thị công nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ.
Mỗi ngày tại Homie City là 24 giờ sống giữa thiên nhiên, tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành và nhịp sống xanh hiếm có khi nơi đây được quy hoạch tới ba công viên chủ đề độc đáo: Công viên Garment, Công viên ven suối và Công viên Bách Tán. Trong nhịp sống đô thị hóa ngày càng gấp gáp, những “lá phổi xanh” này trở thành khoảng lặng quý giá, tái tạo năng lượng, thả lỏng tâm trí và kết nối với thiên nhiên mỗi ngày.

Homie City như một “ốc đảo xanh” hiếm có giữa lòng một đô thị công nghiệp
Nếu mảng xanh là “phần hồn” thì hệ thống tiện ích nội khu chính là “nền tảng vững chắc” kiến tạo nên phong cách sống thời thượng tại Homie City. Với hơn 30 hạng mục tiện ích hiện đại, cư dân chỉ cần một bước chân là chạm đến hàng loạt trải nghiệm đáng giá: từ khu thể thao đa năng, tuyến dạo bộ ven suối, hệ thống chăm sóc sức khỏe, sân golf mini, trạm sạc xe điện… Mỗi tiện ích không chỉ phục vụ chức năng đơn thuần, mà còn góp phần nuôi dưỡng một nếp sống đô thị văn minh và kết nối.
Đặc biệt, các tiện ích tại đây được thiết kế theo tiêu chuẩn tương đương các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội, nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với thói quen sinh hoạt của người dân Phổ Yên. Những trải nghiệm sống mà trước đây người Phổ Yên phải mất hàng giờ di chuyển để tìm kiếm tại Thái Nguyên hay Hà Nội, nay hiện hữu ngay thềm nhà mình.
Không dừng lại ở tiện ích, Homie City đang từng bước định hình một phong cách sống mới cho người dân Phổ Yên, một đô thị xanh, năng động, kết nối và hiện đại. Đây là nơi lý tưởng để những người trẻ kiến tạo tương lai, các gia đình trí thức an cư lạc nghiệp, và giới chuyên gia quốc tế tìm thấy sự gắn bó lâu dài.

Homie City sở hữu vị trí giao thoa giữa trung tâm đô thị và trung tâm công nghiệp.
Sở hữu vị trí trung tâm hiếm có, hệ tiện ích dẫn đầu và quy hoạch bài bản, Homie City được đánh giá là “hàng hiếm” trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh Phổ Yên đang thiếu vắng các dự án đủ tầm để dẫn dắt xu hướng.
Với tầm nhìn dài hạn và tư duy phát triển sâu sắc của TNG Land, Homie City không chỉ là một nơi để ở, mà là một biểu tượng sống, một hệ giá trị bền vững mang đến trải nghiệm tương đương với các khu đô thị cao cấp của Hà Nội, nhưng lại gần gũi, phù hợp với bản sắc và kỳ vọng của một Phổ Yên đang trỗi dậy mạnh mẽ.
HOMIE CITY - THÀNH PHỐ SỐNG ĐỘNG 365 NGÀY
Vị trí: Đối diện Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam, Tp. Phổ Yên, Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TNG Land
Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland - https://weland.com.vn
Website: https://homiecity.com.vn/
Hotline: 0826 34 5566
Đại lý Phân phối: Liên minh Golden Land – BigStarLand, Liên minh Tùng Bách – Vượng Phát, Imperland, MainLand, An Phúc, Trung Thực Land, Kinh Bắc, Nhân Đôi, Hợp Nhất

Vĩnh Phúc: hàng loạt cây cổ thụ tại TP Phúc Yên bất ngờ bị đốn hạ
Kinhtedothi - Hàng cây có tuổi đời hơn 20 năm, che bóng mát và làm đẹp cảnh quan đô thị trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị đốn hạ. Sự việc này đang khiến cư dân địa phương hết sức bất ngờ, xót xa, bức xúc.

TP Phúc Yên lên tiếng vụ “đốn hạ” hàng loạt cây xanh trên phố Nguyễn Văn Linh
Kinhtedothi - Liên quan đến hàng cây cổ thụ tuổi đời hơn 20 năm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị đốn hạ khiến cư dân bức xúc, Ban Quản lý Dự án TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã cung cấp thông tin về sự việc này.

Bảo tồn Di tích bến Vàm Lũng - điểm cuối Đường Hồ Chí Minh trên biển
Kinhtedothi – Trong kháng chiến chống Mỹ, chỉ riêng điểm cuối Đường Hồ Chí Minh trên biển tại bến Vàm Lũng (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã đón nhận 4.400 tấn vũ khí các loại từ miền Bắc chi viện. Số vũ khí quý báu trên đã làm các lực lượng vũ trang của quân dân miền Nam ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.