Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 1.000 người tham gia hiến máu Hành trình Đỏ, ngày hội “Giọt hồng Tây Nguyên”

Kinhtedothi - Ngày 2/6/2024, tại TP Buôn Ma Thuột, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ - Giọt hồng Tây Nguyên do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc chương trình Hiến máu tình nguyện toàn quốc lần thứ XII năm 2024.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà H Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Văn nghệ chào mừng khai mạc Chương trình vận động Hiến máu tình nguyện toàn quốc lần thứ XII năm 2024 tại Đắk Lắk

Khởi đầu thành công.

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, năm 2024, chương trình Hành trình đỏ được tổ chức trong hai tháng 6 và 7 tại 51 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại tỉnh Đắk Lắk đây là năm thứ 11 triển khai chương trình Hành trình đỏ là một trong số ít các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham gia 11/12 kỳ Hành trình đỏ toàn quốc. Tính từ năm 2008 đến nay, tỉnh Đắk Lắk phát động hơn 1.200 đợt hiến máu, có hơn 400.000.000 lượt người tham gia và đã tiếp nhận được 289.000.000 đơn vị máu.

Đồng chí H Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao chương trình Giọt hồng Tây Nguyên

Phát biểu tại chương trình, đồng chí H Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh nhấn mạnh: Chương trình “Hành trình Đỏ” tại tỉnh Đắk Lắk đã mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị sâu sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Qua chương trình “ Hành trình Đỏ” sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sẽ chia nhằm kêu gọi các cấp, ngành, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tích cực hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng.

Đồng chí Bùi Thị Hòa – Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hiến máu nhân đạo là lan tỏa yêu thương kết nối dòng máu Việt.

Tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Hòa – Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: Đây là một phong trào hiến máu tình nguyện hiệu quả, giá trị ở nước ta. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyên tại các địa phương và Ban Tổ chức Hành trình Đỏ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình.

Đẩy mạnh các hình thức truyền thông một cách sáng tạo và nhạy bén để dẫn dắt, định hướng xã hội về những giá trị tốt đẹp, nhân văn của hoạt động Hiến máu nhân đạo. Thực hiện tốt quy trình hiến máu, tiếp nhận, sàng lọc, bảo quản, điều phối máu và các chế phẩm từ máu; giữa các khâu đảm bảo an toàn, hiệu quả từng giọt máu của người hiến.

Tôn vinh những người có thành tích trong hiến máu tình nguyện.

Kết nối tình yêu thương con người.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sự lan toả về phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Đắk Lắk thực sự đã đến với người dân và các tổ chức cá nhân.

Dòng người đến đăng ký hiến máu tại Chương trình Hành trình Đỏ- Kết nối dòng máu Việt “Giọt hồng Tây Nguyên”

Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt “Giọt hồng Tây Nguyên”  không chỉ đảm bảo nguồn máu cho điều trị người bệnh trên địa bàn mà còn được điều phối hiến tặng vượt hàng ngàn cây số ra Thủ đô Hà Nội, trở thành món quà của sự sống để điều trị người bệnh khu vực phía Bắc.

Hiến máu tình nguyện cho đi là còn mãi.

Có thể nói, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Hành trình Đỏ đã vượt xa giới hạn của một chương trình vận động hiến máu đơn thuần, đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, là biểu tượng của lòng nhân ái, nghĩa đồng bào.

Những giọt máu cho đi, niền vui người cho sự sống của người bệnh.

Với ý nghĩa đó, chương trình hiến máu nhân đạo đã thu hút được hàng nghìn người tham gia. Trong đó, có rất nhiều người tham hiến nhiều lần như chị Nguyễn Thị Tuyết ở Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Đây là lần thứ 49 chị tham gia hiến máu nhân đạo. Chị Tuyết chia sẻ từ ngày còn là sinh viên chị đã được tuyên truyền và tìm hiểu về hiếu máu nhân đạo.

Trước hết với tinh thần nhân ái cho đi là còn mãi, đồng thời chị nhận thấy hiếu máu đúng thời gia, đúng khoảng cách cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nên mỗi khi có chương trình hiến máu nhân đạo chị lại tham gia. Hôm nay, chị đã từ huyện Cư Jút, Đắk Nông đến để hiến máu.

Chị Nguyễn Thị Tuyết ở Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với hành trình 49 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Với tinh thần lan tỏa yêu thương, tại ngày hội “Giọt hồng Tây Nguyên” hôm nay,  đã có hơn 1.000 người tham gia hiến máu, tiếp nhận được hơn 600 đơn vị máu.

Trên 600 đơn vị máu đã được tiếp nhận để phân phối đến người bệnh.
Đắk Lắk: hiện thực hoá các dự án nhà ở xã hội

Đắk Lắk: hiện thực hoá các dự án nhà ở xã hội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi y tế và ngân hàng cùng “vào cuộc" chuyển đổi số

Khi y tế và ngân hàng cùng “vào cuộc" chuyển đổi số

29 Dec, 07:00 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/12, Bệnh viện Thanh Nhàn và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa một ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam và bệnh viện đa khoa hạng I, Sở Y tế Hà Nội.

Khẩn trương khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thực hiện miễn viện phí theo lộ trình

Khẩn trương khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thực hiện miễn viện phí theo lộ trình

29 Dec, 06:54 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2021–2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026–2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Bộ Y tế tổ chức. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo Sở Y tế; BHXH TP.

Bệnh do não mô cầu tăng trở lại

Bệnh do não mô cầu tăng trở lại

29 Dec, 11:42 AM

Kinhtedothi - Hiện nay, số ca mắc bệnh do não mô cầu tại Việt Nam đang có xu hướng tăng. Não mô cầu là một bệnh nhiễm trùng cấp tính nghiêm trọng do vi khuẩn não mô cầu gây viêm màng não và nhiễm trùng máu. Bệnh có thể lây thành dịch, để lại di chứng nặng nề, nếu không được phát hiện sớm, nguy cơ người bệnh tử vong rất cao.

Vinh danh 44 khách sạn tiêu biểu không thuốc lá

Vinh danh 44 khách sạn tiêu biểu không thuốc lá

24 Dec, 05:00 PM

Chiều 24/12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ