Hơn 1.500 người tham gia giao thông tử vong trong 2 tháng đầu năm 2018

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đánh giá chung, tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian qua trên toàn quốc được duy trì ổn định, thông suốt, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ.

Hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình giao thông 2 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 16/12/2017 đến 15/2/2018), toàn quốc đã xảy ra 3.345 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.506 người, bị thương 2.517 người. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 25 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Như vậy, so với 2 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 120 vụ (giảm 3,46%), số người chết giảm 64 người (giảm 4,08%), số người bị thương giảm 143 người (giảm 5,38%).

Cũng theo báo cáo, tháng 2/2018 cả nước xảy ra 1.583 vụ, làm chết 726 người và làm bị thương 1.169 người, trong đó tại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông (chưa bao gồm 78 vụ và chạm giao thông) làm chết 195 người, bị thương 199 người.

Theo đánh giá chung, tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng 2 trên toàn quốc được duy trì ổn định, thông suốt. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Bên cạnh đó, ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính giảm hẳn so với Tết Nguyên đán 2017.

Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng, trong đó 19 tỉnh tăng trên 20%. Các tỉnh có số người chết cao nhất là: Đắk Lắk (14 người), Tiền Giang, Hà Tĩnh (11 người), Bà Rịa - Vũng Tàu (10 người), Bến Tre, Bình Thuận, Sóc Trăng (9 người).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần