Hơn 12.000 thanh niên Thủ đô đồng loạt thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 16/2, tuổi trẻ Thủ đô đồng loạt tổ chức hoạt động dâng hương và thắp nến tri ân tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh của trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của TP.

Theo đó, hơn 12.000 đoàn viên, thanh niên TP Hà Nội đồng loạt tổ chức hoạt động dâng hương và thắp nến tri ân tại các quận, huyện: Quận Tây Hồ, quận Hà Đông, quận Đống Đa, huyện Thanh Trì, huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn, huyện Hoài Đức...
Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019).
 Đoàn viên, thanh niên TP Hà Nội đồng loạt tổ chức hoạt động dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang, đài tưởng niệm.
Cách đây 40 năm, vào rạng sáng 17/2/1979, Việt Nam bất ngờ phải đương đầu với một cuộc chiến trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, thêm một lần nữa, quân và dân ta buộc phải cầm súng chiến đấu để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình. 40 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc vẫn còn đó.  Hàng ngàn chiến sỹ bộ đội cụ Hồ và nhân dân vùng biên đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ, gìn giữ độc lập, chủ quyền của dân tộc. Sự hi sinh anh dũng của họ đã viết nên khúc tráng ca bất tử, khẳng định sức mạnh, tinh thần yêu nư và tính chính nghĩa cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam.
Tại tuần lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội cũng chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đến đoàn viên, thanh niên như: Tổ chức gặp mặt, giao lưu các nhân chứng lịch sử; chỉnh trang, tu sửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sỹ; tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tri ân, giúp đỡ gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước và trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; tham gia các hoạt động “về nguồn”, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử; đồng loạt tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang, đài tưởng niệm vào tối 16/2...
Một số hình ảnh Đoàn viên, thanh niên TP Hà Nội đồng loạt tổ chức hoạt động dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang, đài tưởng niệm.
Huyện Thanh Trì
Đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Trì dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hi sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi.
 
 
 
Quận Đống Đa
Đoàn viên, thanh niên phường Trung Liệt, quận Đống Đa dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hi sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại Đài tưởng niệm phường Trung Liệt. Ảnh: Long Trần
 Thắp hương tri ân tại phường Trung Liệt. Ảnh: Long Trần
Đoàn viên, thanh niên phường Nam Đồng, quận Đống Đa dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hi sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ

biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại đình làng phường Nam Đồng. Ảnh: Thủy Tiên

 Ảnh: Thủy Tiên
 Tại phường Thịnh Quang. Ảnh: Long Trần

Huyện Sóc Sơn

 Ảnh: Trọng Tùng.
 Đoàn thanh niên huyện Sóc Sơn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới 1979 vào tối nay (16/2). Ảnh: Trọng Tùng.
Quận Hà Đông

Tuổi trẻ Hà Đông dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hi sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại

nghĩa trang liệt sỹ Quận Hà Đông. Ảnh: Hà Linh

 
Huyện Hoài Đức

 
 
Quận Tây Hồ

Tuổi trẻ Tây Hồ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hi sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại Đài Tưởng niệm liệt sỹ phường Bưởi. Ảnh: Trần Thảo
 
Quận Thanh Xuân

 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần