Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 21.000 tỷ đồng đổ vào thị trường, một cổ phiếu thép hút tiền

Kinhtedothi - Thị trường duy trì sự tích cực với dòng tiền mạnh nhưng phân hóa, cho thấy xu hướng đầu tư đang trở nên chọn lọc và thận trọng hơn trong bối cảnh thiếu vắng động lực bứt phá mạnh.

VN-Index giữ vững mốc 1.366 điểm

Phiên giao dịch ngày 25/6 khép lại với diễn biến giằng co khi chỉ số VN-Index gần như đi ngang, nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn chảy mạnh trên thị trường.

Dòng tiền hơn 21.000 tỷ đồng đổ vào thị trường, VN-Index giữ vững mốc 1.366 điểm

Cụ thể, kết phiên, VN-Index chỉ điều chỉnh nhẹ 0,02 điểm, còn 1.366,75 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 21.528 tỷ đồng, tương đương hơn 845 triệu cổ phiếu được khớp lệnh – tiếp tục duy trì thanh khoản ở vùng cao trong nhiều phiên gần đây. Chỉ số VN30 tăng 2,56 điểm (+0,18%) lên 1.465,36 điểm với giá trị giao dịch hơn 11.100 tỷ đồng.

Dòng tiền tuy chưa giúp chỉ số bứt phá rõ rệt nhưng vẫn lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý tích cực, song bắt đầu thận trọng hơn sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó.

Ở chiều tăng điểm, các mã như GVR (+3,88%), VHM (+0,78%), MSN (+1,59%), HPG (+0,74%) và FPT (+0,52%) đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Trong đó, GVR đóng góp tới 1,11 điểm cho VN-Index.

Ngược lại, nhóm dầu khí và năng lượng trở thành lực cản lớn nhất. GAS giảm mạnh 2,32%, lấy đi 0,85 điểm khỏi chỉ số. Các mã như PLX, PVS, PVD, BSR cũng đồng loạt điều chỉnh, khiến ngành dầu khí giảm sâu 1,14%. Nhóm điện – nước – khí đốt cũng điều chỉnh 0,64%, chủ yếu do áp lực từ các mã GAS, PGD, BWE và POW.

Về ngành, hóa chất là điểm sáng lớn nhất khi tăng gần 2%, nhờ sự bứt phá của các mã như DPR (+4,92%), RTB (+5,92%) và TRC (+1,93%). Đây là nhóm ngành được kỳ vọng có kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2025 khi chi phí đầu vào ổn định trở lại.

Ở nhóm bất động sản, chỉ số tăng nhẹ 0,24% với tâm điểm là DXS, LHG, SZB và SID, trong khi một số cổ phiếu như NVL, PDR, SJS vẫn chịu áp lực chốt lời. Ngành thực phẩm – đồ uống tăng 0,55% với sự đóng góp của MSN, VNM và SAB. Một số cổ phiếu nhỏ trong ngành như MPC, VOC, BCF cũng ghi nhận mức tăng tốt.

Ngược lại, nhóm ngân hàng điều chỉnh nhẹ 0,18%, với sự phân hóa rõ rệt. Trong khi MBB, TCB, VPB và BID giảm nhẹ thì VAB (+3,52%), KLB (+4,6%) và TPB (+1,13%) vẫn giao dịch tích cực. Nhóm chứng khoán có diễn biến tích lũy khi chỉ tăng 0,03%, chủ yếu nhờ các mã SSI, VND, HCM, còn các mã nhỏ như MBS, SHS, ORS điều chỉnh.

Sàn HNX và UPCoM cũng ghi nhận sự phân hóa. HNX-Index giảm nhẹ 0,06% còn 227,66 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,60 điểm lên 99,94 điểm – mức thanh khoản gần 600 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động mạnh mẽ.

Tổng thể, thị trường duy trì sự tích cực với dòng tiền mạnh nhưng phân hóa, cho thấy xu hướng đầu tư đang trở nên chọn lọc và thận trọng hơn trong bối cảnh thiếu vắng động lực bứt phá mạnh.

Cổ phiếu Hòa Phát hút tiền

Cổ phiếu Hòa Phát (HPG) tiếp tục cho thấy sức hút đáng kể trong phiên giao dịch ngày 25/6 khi duy trì đà tăng và đóng vai trò nâng đỡ chỉ số VN-Index trong bối cảnh thị trường chung phân hóa mạnh. Kết phiên, HPG dừng tại 27.200 đồng/cổ phiếu, tăng 0,7% so với tham chiếu, đóng góp 0,3 điểm vào chỉ số và xếp thứ tư trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index.

Diễn biến tích cực của HPG phần lớn nhờ hiệu ứng trước ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức. Theo kế hoạch, Tập đoàn Hòa Phát sẽ phát hành hơn 1,28 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ hơn 63.960 tỷ đồng lên trên 76.750 tỷ đồng. Đây là mức tăng vốn đáng kể, giúp củng cố nền tảng tài chính và khả năng mở rộng đầu tư của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành thép đang dần phục hồi.

Thanh khoản HPG tăng vọt, với 38,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh – cao nhất trong vòng nửa tháng qua, đạt giá trị giao dịch hơn 1.050 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực cầu lớn đến từ khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 8 triệu cổ phiếu HPG, thể hiện niềm tin vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

HPG tăng giá cũng phản ánh kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý II/2025, khi giá thép trong nước và thế giới bắt đầu ổn định trở lại sau giai đoạn biến động do yếu tố thuế quan và chi phí nguyên liệu. Đồng thời, các dự án mở rộng công suất của Hòa Phát tại Dung Quất giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai đúng tiến độ, hứa hẹn gia tăng thị phần và cải thiện biên lợi nhuận trong thời gian tới.

Với mức đóng góp đáng kể cho chỉ số trong phiên hôm nay, Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế là cổ phiếu trụ cột trong rổ VN30, đồng thời là tâm điểm chú ý của dòng tiền đầu tư giá trị và dài hạn.

Thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng, cổ phiếu Viettel tăng mạnh

Thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng, cổ phiếu Viettel tăng mạnh

Cổ phiếu Vinhomes bật tăng mạnh cuối phiên

Cổ phiếu Vinhomes bật tăng mạnh cuối phiên

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ứng phó trước biến động tỷ giá

Ứng phó trước biến động tỷ giá

24 Jun, 11:55 AM

Kinhtedothi- Giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước đang được điều chỉnh liên tục. Đặc biệt, trong tháng 6 này, tỷ giá USD biến động qua từng ngày. Tỷ giá trung tâm vượt 25.000 đồng. Giá USD tại các ngân hàng tăng lên đỉnh cao mới, vượt 26.310 đồng/USD ở chiều bán.

Truy vết doanh thu trăm tỷ từ Facebook, TikTok: Hành trình phát hiện vụ trốn thuế “khủng” trong kinh doanh online

Truy vết doanh thu trăm tỷ từ Facebook, TikTok: Hành trình phát hiện vụ trốn thuế “khủng” trong kinh doanh online

24 Jun, 08:45 AM

Kinhtedothi – Hàng loạt giao dịch bất thường qua tài khoản ngân hàng và mạng xã hội đã hé lộ đường dây kinh doanh online có doanh thu thực tế hơn 120 tỷ đồng nhưng chỉ khai báo 5 tỷ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thuế và Công an TP Hà Nội, vụ trốn thuế nghiêm trọng liên quan đến vợ chồng một KOLs nổi tiếng cùng kế toán đã bị khởi tố, với số tiền gây thất thoát ngân sách lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ