Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Phú Quốc cho biết: từ ngày 25/01/2025 đến ngày 02/02/2025 (26 tháng Chạp đến Mùng 05 Tết), thành phố này đón 281.659 lượt khách tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó có 74.833 lượt khách quốc tế tăng 44%. Doanh thu ước đạt khoảng 1.571,2 tỷ đồng.
Theo đó, tổng lượt các chuyến bay quốc tế và nội địa hạ cất cánh đến Phú Quốc khoảng 920 chuyến, bình quân mỗi ngày trên 100 chuyến bay hạ, cất cánh.. Tàu cao tốc và phà duy trì hoạt động ra vào đảo các tuyến cảng Bãi Vòng - Rạch Giá, Bãi Vòng - Hà Tiên, Bãi Vòng - Thổ Châu và ngược lại khoảng 508 chuyến. Tổng lượt khách đến Phú Quốc có khoảng 281.659 lượt khách tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó có 74.833 lượt khách quốc tế tăng 44%, khách khu điểm là 173.593 lượt, khách lưu trú là 108.066 lượt tăng 61%. Tổng thu từ dịch vụ du lịch trong dịp tết ước đạt trên 1.570 tỷ đồng.
Cũng theo báo cáo của chính quyền TP Phú Quốc, thông tin liên lạc, internet được đảm bảo thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Giao thông đi lại trong dịp Tết cơ bản thông suốt, công tác phục vụ hành khách tại sân bay, cảng tàu thực hiện tốt, tình hình an ninh được bảo đảm an toàn, phục vụ vận chuyển hành khách không để ứ đọng tại cảng tàu và sân bay.
Thời tiết trên đảo Phú Quốc trong dịp tết được đánh giá là những ngày đẹp nhất trong năm. Các sản phẩm du lịch trên đảo cũng đã được nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã củng cố, làm mới các sản phẩm được đưa vào khai thác phục vụ du khách, như: show diễn "Symphony of the sea" (Bản giao hưởng của đại dương), "Awaken sea" (Đại dương thức giấc), "Dear Vietnam"(Thương mến Việt Nam), "Cầu Hôn", "Chợ đêm vui Fest Bazaar" (Phú Quốc); cùng hàng loạt chương trình biểu diễn hoạt náo với các tiết mục múa, ca hát của những nghệ sĩ tự do quốc tế và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí khác.
Kinhtedothi - Ngày 21/1/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Quyết định số 199/QĐ-TTg, (ký thay Thủ tướng) đã công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
Kinhtiedothi - Sáng 15/1, một đàn cá heo xuất hiện trên vùng biển thuộc xã Gành Dầu, TP Phú Quốc. Sự kiện với sự chứng kiến của hàng trăm du khách trong và ngoài nước.
Kinhtedothi – Ngày 08/01, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp với sự tham gia của lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, lãnh đạo TP Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng tỉnh triển khai công việc chuẩn bị đưa Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc vào hoạt động, khai thác.
Kinhtedothi - Với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Cao Bằng sở hữu kho tàng di sản văn hóa - thiên nhiên đa dạng bậc nhất vùng Đông Bắc. Từ những lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian đặc sắc đến “bảo tàng địa chất ngoài trời” mang tầm quốc tế, tỉnh đang từng bước biến di sản thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và định vị thương hiệu “miền Non nước” trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Kinhtedothi - Những nếp nhà sàn khang trang, những homestay mang đậm bản sắc và chuỗi sản phẩm OCOP ngày càng phong phú đang tạo nên diện mạo mới cho Điện Biên. Từ Mường Nhé, Nậm Pồ đến Tủa Chùa, nhiều bản làng từng nằm trong nhóm khó khăn nhất nay đã dần hình thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào Mông, Hà Nhì, Thái trắng... ổn định thu nhập và gìn giữ giá trị văn hóa.
Kinhtedothi - Hưởng ứng chủ đề Ngày Du lịch Thế giới năm 2025 – “Du lịch và Chuyển đổi bền vững” của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Khoa Du lịch – Trường Ngoại ngữ & Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Tourism Innovators 2025.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 648/TB-VPCP ngày 27/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Kinhtedothi - Với hơn 1.200 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, 336 lễ hội và hơn 700 di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh Thái Nguyên sở hữu một kho tàng tài nguyên vô giá - là nền tảng cho ngành du lịch khai thác và phát triển.