Hơn 3.000 thanh niên Thủ đô hào hứng cùng “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/10, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên Thủ đô tham gia vào các hoạt động bổ ích, thiết thực, sinh động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong xu thế phát triển của thanh niên.

 Thanh niên hiến máu tình nguyện.

Tại chương trình đã diễn ra chùm hoạt động: Đêm Gala “Tết Doanh nhân trẻ - Tuyên dương Doanh nhân trẻ Thăng Long 2018”; chương trình kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; giao lưu và tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu T.Ư; Hội thi trình diễn “Bàn tay vàng” làng nghề truyền thống năm 2018, liên hoan ẩm thực, liên hoan văn nghệ “Tình yêu Hà Nội” giữa các hội, câu lạc bộ; hiến máu tình nguyện... Một số hoạt động bên lề như: Nhảy Flashmob, dân vũ, vẽ chân dung, rối người, trò chơi tập thể, team building... với sự tham gia của hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên Thủ đô.

Gian hàng làng nghề truyền thống.

Bên cạnh các hoạt động tập trung cấp TP, các cơ sở Hội, CLB trực thuộc cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Các hoạt động về nguồn, thi tìm hiểu truyền thống Hội LHTN Việt Nam; tổ chức hội thi, hội diễn, trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh; tìm hiểu nghiên cứu bài Huấn thị của Bác tại Đại hội thành lập Hội LHTN Việt Nam; tổ chức chương trình Ngày hội Festival thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…

 Đoàn thanh niên tham gia liên hoan ẩm thực.

* Sáng cùng ngày, Quận đoàn - Hội LHTN quận Bắc Từ Liêm tổ chức “Ngày hội Thanh niên khỏe” năm 2018.

 Thanh niên tham gia nhảy dây tập thể.

Theo đó, ngày hội diễn ra với các nội dung thi đấu thể thao: Cầu lông, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây tập thể và hoạt động hiến máu, nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, tình nguyện trong đông đảo đoàn viên thanh niên. Qua đó mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết đoàn viên, thanh niên, góp phần củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội LHTN.

 
Tại ngày hội, 200 vận động viên của 21 đội, trong đó 13 đội đến từ các phường, 8 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, DN, trường học trên địa bàn quận đã tham gia tranh tài ở các nội dung; gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đưa phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các phường trên địa bàn quận.