Hơn 3.000 thanh niên tình nguyện hỗ trợ cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phục vụ cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay, Thành đoàn Hà Nội đã tuyển chọn và tập huấn cho 3045 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại 203 điểm thi, đảm bảo bố trí từ 10 - 15 tình nguyện viên ngoài cổng trường tại mỗi điểm thi.

Tình nguyện viên tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đang hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.
Tình nguyện viên tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đang hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, 203 điểm thi trên địa bàn thành phố đều triển khai các đội hình tiếp sức mùa thi và hoạt động với 2 đội hình nòng cốt, bao gồm: đội hình “Tiếp sức mùa thi”, đội hình “Đảm bảo trật tự an ninh đô thị”.

Cụ thể, các điểm thi tổ chức các đội hình đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi. Tại các điểm thi, đội tình nguyện viên còn phát tặng các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà thí sinh như nước uống, sữa, khẩu trang, đồ dùng học tập; sẵn sàng ô che, áo mưa để đón thí sinh từ khu vực ngoài cổng trưởng vào trong khu vực thi nếu trời mưa lớn.

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi tại điểm thi trường THCS Việt Nam - An-giê-ri (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Ảnh: Ngọc Tú.
Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi tại điểm thi trường THCS Việt Nam - An-giê-ri (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Ảnh: Ngọc Tú.

Ngoài ra, các đội hình tiếp sức mùa thi đều kịp thời hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp phát sinh khẩn cấp như chở thí sinh về đúng điểm thi, hỗ trợ những thí sinh đi lại khó khăn vào khu vực thi.

100% các cơ sở Đoàn khối quận, huyện, thị xã đều tích cực đăng tin bài, chia sẻ các thông tin, bài viết về chương trình “Tiếp sức mùa thi”, thường xuyên tổng hợp và đăng tải trên website: thanhdoanhanoi.gov.vn; fanpage: Thành đoàn. Nhiều cơ sở trực thuộc cũng chủ động xây dựng các ấn phẩm truyền thông, infographic, các bản tin ngắn, chia sẻ những câu chuyện đẹp, hình ảnh đẹp… về chương trình một cách sáng tạo, hấp dẫn, thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Đoàn viên Thanh niên quận Thanh Xuân thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Ảnh: Ngọc Tú. 
Đoàn viên Thanh niên quận Thanh Xuân thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Ảnh: Ngọc Tú. 

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, Tổ công tác của Thành đoàn - Hội Sinh viên TP thường xuyên kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ của các đội hình tại các điểm thi của 30 quận, huyện, thị đoàn để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở khi tình nguyện viên không thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 31/5/2022, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn trực tuyến Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội các cấp, đội trưởng, đội phó các đội hình và lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động trong chiến dịch.

Thành đoàn chỉ đạo các đơn vị tuyển chọn tình nguyện viên đảm bảo sức khoẻ, ý thức kỷ luật tốt; tập huấn các kỹ năng và yêu cầu nhiệm vụ tới các tình nguyện viên; phân công rõ nhiệm vụ, rõ người, tránh chồng chéo, dư thừa lực lượng; phân ca trực luân phiên đảm bảo sức khoẻ cho tình nguyện viên; trang bị cho lực lượng tình nguyện viên như: mũ, nước, khẩu trang…

Bằng nguồn lực xã hội hóa, Đoàn Thanh niên TP và các cơ sở đã bố trí 25.900 chai nước khoáng, 45.000 khẩu trang, 610 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 76.000 quạt cầm tay được sử dụng cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại kỳ thi vào lớp 10. Tổng trị giá khoảng 312 triệu đồng.

Đặc biệt năm nay, Thành đoàn - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP triển khai Dự án “Áo xanh sư phạm tới trường”, trong đó có nội dung dạy kèm miễn phí cho các em học sinh lớp 9 ôn thi cấp tốc, giúp các em lấy lại tự tin, kiến thức để sẵn sàng bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT. Trong gần một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 2.000 lượt đăng ký trở thành tình nguyện viên của 6 trường Sư phạm trên địa bàn TP.