Hơn 3.000 thí sinh dự thi năng khiếu vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Kinhtedothi – Ngày 5/7, hơn 3.000 thí sinh khắp cả nước mang ước mơ trở thành giáo viên đã có mặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự thi năng khiếu do trường tổ chức.
Đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, kỳ thi các môn năng khiếu của trường năm 2025 được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/7.
Thí sinh được thanh niên tình nguyện hướng dẫn đến các khu vực thi.
Kỳ thi nhằm tuyển chọn sinh viên có năng khiếu phù hợp, đáp ứng yêu cầu đầu vào của một số ngành đào tạo đại học chính quy, như: giáo dục mầm non; giáo dục mầm non – sư phạm tiếng Anh; giáo dục thể chất; sư phạm âm nhạc; sư phạm mỹ thuật. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường khác tổ chức để xét tuyển.
Các môn thi năng khiếu để tuyển sinh vào ngành giáo dục thể chất gồm: bật xa và chạy 100m; các môn thi năng khiếu để tuyển sinh vào ngành sư phạm âm nhạc gồm: hát và thẩm âm - tiết tấu; các môn thi năng khiếu để tuyển sinh vào ngành sư phạm mỹ thuật gồm hình họa và trang trí.
Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi.
Môn thi năng khiếu để tuyển sinh vào các ngành giáo dục mầm non và giáo dục mầm non – sư phạm tiếng Anh gồm: hát và thẩm âm - tiết tấu; kể chuyện và đọc diễn cảm.
Tại khu vực sảnh, chị Lù Thị Nga và chồng là anh Lò Văn Yên chia sẻ, họ bắt xe khách đưa con gái là Lò Thị Yến Chi từ Điện Biên xuống Hà Nội từ ngày hôm trước để dự thi năng khiếu (hát và kể chuyện) vào ngành sư phạm mầm non.
“Con gái chúng tôi yêu thích ngành mầm non từ nhỏ và đã tự ôn luyện rất nhiều trước kỳ thi này. Mong rằng, hôm nay con sẽ hoàn thành tốt bài thi và đạt được mơ ước của mình” - chị Nga nói.
Thí sinh thi năng khiếu hát và kể chuyện chờ đến lượt thi.
Từng đạt giải Ba Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh môn điền kinh nội dung 4x100m tiếp sức, thí sinh Phạm Duy Đức, học sinh Trường THPT số 2 Bảo Yên (Lào Cai) đăng ký xét tuyển vào ngành giáo dục thể chất.
“Đây là ngành mà em yêu thích và cũng phù hợp với năng lực, sở trường nên quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong các phần thi. Tại phần chạy 100m, em hy vọng hoàn thành trong 12 giây. Ở nội dung bật xa, em cũng tự tin với những gì mình đã thể hiện” - Đức Duy chia sẻ.
Thí sinh thi bật xa.
Năm nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên vào 50 ngành, chương trình, bằng ba phương thức gồm: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.
Với các ngành (giáo dục mầm non; giáo dục mầm non – sư phạm tiếng Anh; giáo dục thể chất; sư phạm âm nhạc; sư phạm mỹ thuật), khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp, thí sinh thi thêm môn năng khiếu.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm thi đánh giá năng lực 2025
Kinhtedothi - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa mở cổng tra cứu điểm thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025. Trường đồng thời công bố đề thi, đáp án và nhận đơn phúc khảo của thí sinh.

Gần 17.500 thí sinh dự thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025
Kinhtedothi – Ngày 17/5, gần 17.500 thí sinh từ nhiều địa phương trên cả nước đã có mặt tại các điểm thi để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025: tăng quy mô và địa điểm thi
Kinhtedothi - Với gần 17.500 thí sinh đăng ký và hơn 54.000 bài thi, kỳ thi đánh giá năng lực - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) năm 2025 được tổ chức ở 20 điểm thi tại 7 trường đại học trên cả nước.






