Hơn 3.700 học sinh và giáo viên tham gia hành trình tái chế rác
Kinhtedothi - Thu hút sự tham gia của hơn 3.700 học sinh và giáo viên, sau 3 tháng triển khai, hơn 1.000kg rác nhựa sạch được thu về để tái chế thành 60 bộ bàn ghế tặng học sinh, dự án “A New Life for Waste – Một vòng đời mới cho rác” đã góp phần hình thành thói quen xanh, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ngay từ môi trường học đường.
Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đep”, đồng thời đứng trước thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, từ tháng 3-5/2025, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Good Neighbors International (GNI) đã phát động dự án “A New Life for Waste – Một vòng đời mới cho rác” nhằm nâng cao nhận thức về rác nhựa trong giới trẻ, đồng thời tái chế rác nhựa thành sản phẩm hữu ích để trao tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức GNI vinh danh Tập thể Trường THCS Nam Từ Liêm đã tham gia tích cực vào dự án. Ảnh:Tổ chức GNI
Dự án được triển khai tại 6 trường THCS gồm: Ngô Sĩ Liên, Nam Từ Liêm, Nguyễn Du, Quang Trung, Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) và THCS Bình Hòa (Củ Chi, TP. HCM) với sự tham gia của hơn 3.700 hoc sinh và giáo viên. Các hoạt động của dự án đã được tổ chức đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các trường và GNI, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học đường.
Bà Đào Thiên Lý, Giám đốc điều hành Tổ chức GNI tại Việt Nam cho biết: Dự án được thực hiện trong hai giai đoạn chính gồm: Trang bị kiến thức và Thực hành phân loại rác nhựa, lan tỏa ý thức hạn chế và phân loại rác thải nhựa tới cộng đồng.
Ở giai đoạn đầu, GNI đã trang bị cho học sinh kiến thức về rác thải nhựa, phân loại rác nhựa đúng quy trình và phát động dự án tại các trường. Học sinh được tham gia vào nhiều hoạt động đa dạng: sinh hoạt dưới cờ, truyền thông tại lớp và các buổi workshop hấp dẫn.

Các bạn học sinh tham gia hoạt động trang trí thùng rác. Ảnh: Tổ chức GNI
Sau khi đã nắm vững được thực trạng ô nhiễm nhựa hiện nay, giai đoạn hai, học sinh được khuyến khích thực hành phân loại rác nhựa tại nguồn thông qua các hoạt động: Trang trí khu vực thu gom rác, thi đua thu gom rác nhựa theo tuần. Khu vực thu gom rác được học sinh trang trí công phu, không chỉ tạo điểm nhấn sinh động mà còn lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường xanh. Đồng thời, Câu lạc bộ Môi trường nhí tại các trường cũng được thành lập với ý nghĩa quan trọng. Các em chính là đại sứ, đóng vai trò hướng dẫn phân loại, kêu gọi bạn bè tham gia và duy trì phong trào thi đua giữa các lớp trong 8 tuần thực hiện.
Sau 3 tháng triển khai, dự án đã khép lại với nhiều kết quả tích cực, với hơn 1.000kg rác nhựa sạch được thu về tái chế thành 60 bộ bàn ghế học sinh và sẽ được trao tặng cho 1 điểm trường trong địa bàn dự án của Tổ chức GNI vào đầu năm học tới.
Đồng thời, Tổ chức GNI đã nhận được hơn 350 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác “Trẻ em hành động vì môi trường”. Trong đó, 45 tác phẩm ấn tượng nhất đã được biên tập thành tập san “Trẻ em hành động vì môi trường mùa 1", phát hành trong thời gian tới.
Điều đó khẳng định rằng khi được trao cơ hội, lắng nghe và hành động, thế hệ trẻ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong việc giữ gìn môi trường sống của chính mình và cộng đồng.

Tái chế rác thải để bảo vệ môi trường
Kinhtedothi - Sáng nay (23/9), tại vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), Sở TN&MT phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội Tái chế năm 2017 với chủ đề “Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế”.

Phân loại, tái chế rác thải: Đừng để doanh nghiệp phải đơn độc
Kinhtedothi - Việc phân loại sẽ giúp cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.

Tái chế rác thải nhựa hướng tới kinh tế tuần hoàn
Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn nhận đây là gánh nặng, nhiều chuyên gia và DN đang biến rác thải nhựa thành nguồn tài nguyên quý giá, mở ra cánh cửa cho nền kinh tế tuần hoàn đầy tiềm năng.