Hơn 3 triệu xe máy được tiêu thụ trong năm 2016

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trái với nhiều dự đoán hồi đầu năm, thị trường xe máy của Việt Nam vẫn tăng trưởng khá tốt về doanh số bán ra.rn

Thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết, trong năm 2016, toàn thị trường tiêu thụ được 3,1 triệu xe, tăng 9,5 % so với năm trước.
Đáng chú ý, đây chỉ là số liệu tập hợp từ 5 thành viên của VAMM gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam, chứ chưa tính đến các nhà nhập khẩu tư nhân.
Tuy nhiên từ đó cũng có thể thấy năm 2016, thị trường xe máy đã có mức tăng trưởng ấn tượng nếu biết hồi đầu năm chỉ số này được dự đoán ở mức 1 – 3%. Trong giai đoạn từ 2012 – 2016, đây cũng là năm có mức tăng trưởng cao nhất.
Tính tới hiện tại,
 Với dòng xe tay ga Vision, Honda Việt Nam vẫn đang dẫn đầu thị trường xe máy trong nước
 vẫn đang dẫn đầu thị trường xe máy trong nước với hơn 70% thị phần. Năm 2016, hãng này bán được hơn 2 triệu xe với sản phẩm chủ đạo là dòng xe tay ga Vision.
Yamaha Việt Nam đứng vị trí thứ 2 với doanh số 840.000 xe, chiếm 26,9% thị phần. SYM Việt Nam đứng thứ 3 với doanh số đạt khoảng 60.000 xe. Kế tiếp là Piaggio Việt Nam và Suzuki Việt Nam khi bán được lần lượt 40.000 xe và 20.000 xe.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần