Hơn 30.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 28/8, UBND TP Hà Nội đã sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Hơn 30.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề - Ảnh 1

Theo Sở LĐTB&XH Hà Nội, năm 2012, Hà Nội dự kiến hỗ trợ dạy nghề cho 30.500 người, trong đó dạy nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 30.000 người; dạy nghề trình độ trung cấp và cao đẳng nghề là 500 người.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, đào tạo nghề hiện chưa sát với thực tiễn; cơ sở vật chất của một số cơ sở dạy nghề chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên; chưa huy động được hết sức mạnh của các tổ chức trong việc triển khai thực hiện đề án… Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các địa phương rà soát, bổ sung những vấn đề mới vào kế hoạch thực hiện của đơn vị sát với thực tế, hoàn thành báo cáo TP trong tháng 9; cụ thể hóa 30.000 chỉ tiêu đào tạo năm 2012 để đảm bảo chất lượng đầu vào và đầu ra cho các học viên.