Hơn 300 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 3 ngày Tết (30, mùng Một, mùng Hai), cả nước xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 80 người, bị thương 214 người. So với cùng kỳ năm 2013 tăng 74 vụ, giảm 8 người chết, tăng 130 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 180 vụ, làm chết 78 người, bị thương 214 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 2 người. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. Toàn quốc không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trong đó, riêng ngày mùng 2 Tết (1/2/2014), xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 95 người: Đường bộ 65 vụ, làm chết 16 người, bị thương 95 người; đường sắt 1 vụ làm chết 1 người.

Ngoài ra, trong 3 ngày Tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 6.476 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp Kho bạc Nhà nước 2 tỷ 753 triệu đồng; tạm giữ 10 xe ô tô, 2.232 xe mô tô. Riêng ngày mùng 2 Tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.306 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp Kho bạc Nhà nước 518,8 triệu đồng; tạm giữ 05 xe ô tô, 986 xe mô tô.

Nhìn chung, lực lượng CSGT duy trì tốt chế độ trực ban, đồng thời tăng cường chốt trực tại các nút giao thông đô thị, trên các quốc lộ để đảm bảo trật tự ATGT thường xuyên liên tục. Đối với, Cảnh sát đường thủy duy trì chế độ trực ban, trực chiến đấu theo quy định và triển khai lực lượng, phương tiện tăng cường phối hợp với Công an cấp huyện, các lực lượng, ngành chức năng, chính quyền cơ sở tập trung kiểm tra an toàn GTĐT đối với các bến, phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện vận chuyển khách theo tuyến cố định, phương tiện du lịch, lễ hội và các hoạt động khác trên đường thủy.

Phản ánh trật tự ATGT qua đường dây nóng trong 3 ngày có gần 100 lượt. Nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng tăng giá vé quá cao và xe chở vượt số người quy định. Cụ thể, xử lý một số trường hợp: Xe khách BKS 16H-4365 từ Hải Phòng đi Thanh Hóa của nhà xe Tuấn Tài giá vé liêm yết 95.000 đồng, nhà xe đã thu 200.000 đồng, xe 35 chỗ ngồi nhà xe đã chở 60 người; xe 17H-3497 của nhà xe Hưng Hải chạy tuyến Thái Bình đi Lai Châu xe đã chở hơn 80 người trong khi xe chỉ có 45 chỗ, sau khi tiếp nhận các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý xe vi phạm và nhà xe vi phạm.

Tình hình TTATGT trong 3 ngày 30, mùng 1 và mùng 2 tết trên các tuyến đường ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trong đêm giao thừa hàng vạn người dân đã đổ về các điểm bắn pháo hoa đón năm mới trên toàn quốc. Tại Hà Nội xảy ra tình trạng kẹt cứng tại một số điểm bắn pháo hoa như xung quanh hồ Hoàn Kiếm. CSGT vẫn được bố trí lực lượng tại các điểm nút để điều tiết giao thông nhằm để tình hình giao thông tại các khu vực này nhanh chóng ổn định trở lại.