Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 6.300 con gia súc bị chết trong đợt rét lịch sử 40 năm

Kinhtedothi - Đợt rét đậm, rét hại, băng giá xảy ra tại miền Bắc từ ngày 19/2 đến nay được xem là mạnh nhất trong 40 năm qua, đã và đang gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Từ tháng 12/2021 đến nửa đầu tháng 2/2022, khu vực miền Bắc đã xảy ra 9 đợt không khí lạnh. Trong đó, đợt rét hại, băng giá từ ngày 19/2 đến nay là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, mạnh nhất trong 40 năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) là -1 độ C, thấp kỷ lục cùng thời kỳ.

Tính đến thời điểm hiện tại, rét đậm, rét hại khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đã làm 6.341 con gia súc bị chết. Trong đó có 3.826 con trâu, 1.437 con bò và 1.078 gia súc khác. Tỉnh Sơn La là địa phương có tổng đàn gia súc thiệt hại lớn nhất với 1.794 con; tiếp đến là Nghệ An 1.348 con; Cao Bằng 670 con; Lạng Sơn 515 con; Hòa Bình 479 con; Điện Biên 415 con…

Bổ sung thức ăn phòng, chống rét cho đàn gia súc. Ảnh minh hoạ.

Theo đánh giá của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, so với mọi năm, công tác phòng, chống rét cho vật nuôi đã có sự chủ động hơn. Ngay từ cuối tháng 10/2021, Bộ NN&PTNT đã ban hành Công văn số 7055/BNN-CN gửi UBND các tỉnh, TP khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên về việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi trong vụ Đông Xuân 2021-2022; Công điện số 1039/CĐ-BNN-CN ngày 21/2/2022 về việc phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi. 

 

Cùng với thiệt hại về nông nghiệp, trong đợt rét đầu tháng 2/2022 đã xảy ra 2 vụ ngạt khí do sử dụng than tổ ong để sưởi ấm làm 3 người chết, 3 người phải cấp cứu. Cả 2 vụ ngạt khí đều xảy ra tại huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hoá).

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống đói, rét vật nuôi Đông Xuân năm 2021-2022 cho các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ vào ngày 14/12/2021. Đồng thời, đã thành lập 8 đoàn công tác xuống một số tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

Trước đó, Cục Chăn nuôi cũng đã ban hành Công văn số 911/CN-MTCN ngày 29/9/2021 yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống đói rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi.

Mặc dù có sự chủ động nhất định, tuy nhiên thiệt hại do rét đậm, rét hại trong khoảng 1 tuần qua vẫn là rất lớn. Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến rét hại, băng giá; thông tin kịp thời đến chính quyền và Nhân dân để chủ động ứng phó.

Tập trung triển khai đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh nội trú; không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống rét cho người, gia súc. Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu và khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ