Hơn 8.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2021

Quý Nguyễn/GTHN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban ATGT Quốc Gia vừa công bố số liệu thống kê về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong 9 tháng đầu năm 2021 với những con số đáng chú ý.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 tháng qua (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/9/2021) trên toàn quốc xảy ra 8.161 vụ TNGT, làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người.
  Hơn 8.000 vụ TNGT xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2021.
So với 9 tháng của năm 2020, số TNGT giảm 2.527 vụ (giảm 23,6%), số người chết giảm 817 người (giảm 16,3%), số người bị thương giảm 2.237 người (giảm 28,3%)
Cụ thể, đường bộ xảy ra 8.062 vụ, làm chết 4.098 người, bị thương 5.631 người. So với cùng kỳ năm trước, TNGT giảm 2.484 vụ (giảm 23,5%), giảm 786 người chết (giảm 16%), giảm 2.227 người bị thương (giảm 28,3%).
Đường sắt xảy ra 54 vụ, làm chết 43 người, bị thương 13 người; đường thủy xảy ra 38 vụ, làm chết 25 người, bị thương 1 người; hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết và mất tích 9 người, không có người bị thương.
Chỉ tính riêng trong tháng 9 (từ ngày 15/8 đến 14/9/2021), cả nước xảy ra 488 vụ, làm chết 253 người và làm bị thương 301 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 754 vụ (giảm 60,7%), giảm 297 người chết (giảm 54%), giảm 623 người bị thương (giảm 67,4%).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần