TP Hồ Chí Minh:

Hơn 85.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/7, tại 158 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở TP Hồ Chí Minh, 85.088 thí sinh đã đến phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Tại điểm thi trường THPT Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), hầu hết thí sinh đến đúng giờ để làm thủ tục.

Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót, nghe giáo viên phổ biến quy chế, lịch thi tại trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) chiều 6/7.
Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót, nghe giáo viên phổ biến quy chế, lịch thi tại trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) chiều 6/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào ngày 7/7 và 8/7, có hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước dự thi. Tại TP Hồ Chí Minh có 158 điểm thi, với số lượng 85.088 thí sinh, trong đó có 75.877 thí sinh THPT, 7.833 thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên, 3.328 thí sinh tự do.

Lịch thi, môn thi và thời gian thi.
Lịch thi, môn thi và thời gian thi.

Đến hôm nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh hoàn thiện. Trong số 85.088 thí sinh, có khoảng 47.000 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, cụ thể: Vật Lý là 46.930 thí sinh; Hóa học là 47.391 thí sinh; Sinh học là 46.961.

Ở tổ hợp Khoa học xã hội, môn Lịch sử có 36.728 thí sinh; Địa lý là 36.446 thí sinh; Giáo dục công dân có 29.661 thí sinh dự thi.

 

Theo hướng dẫn của giáo viên coi thi, khi đi thi các thí sinh phải đem theo Căn cước công dân/Chứng minh Nhân dân và phiếu dự thi, tệp hồ sơ đựng dụng cụ.

Không mang theo điện thoại di động, áo khoác, ba lô và các vật dụng không cần thiết đến điểm thi.

Phụ huynh học sinh cần nhắc con, em mình có mặt đúng giờ thi quy định, trang phục lịch sự.

Tổng số thí sinh miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT là 7.836 thí sinh. Tổng số thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi và xét tốt nghiệp THPT là 76 trường hợp. Các trường hợp được miễn thi là những em đang nằm trong đội tuyển thi quốc tế của Bộ GD&ĐT, các em là vận đông viên trong thời gian đang tham gia các kỳ thi quốc tế.

Tại TP Hồ Chí Minh có 13.656 cán bộ công chức được triệu tập cho kỳ thi, số lượng cán bộ coi thi là 10.654 người tại 158 điểm thi đã được tập huấn. Đối với 158 điểm thi, tại mỗi điểm đều có 3 phòng dự phòng dành cho việc thực hiện công tác phòng, chống dịch để các thí sinh bị nhiễm sẽ thi tại các phòng này.

Mỗi thí sinh được xếp ngồi riêng 1 bàn. Ảnh: Điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).
Mỗi thí sinh được xếp ngồi riêng 1 bàn. Ảnh: Điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Sở GD&ĐT cũng đã phối hợp với các sở, ban ngành đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điểm thi, đảm bảo an toàn việc vận chuyển đề thi đến các điểm thi, đặc biệt trong hai ngày thi 7/7 và 8/7, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xung quanh khu vực điểm thi.

Tại tất cả Hội đồng thi đều bố trí sơ đồ luồng đi ra và đi vào nhằm đảm bảo khoảng cách trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh, mỗi em ngồi 1 bàn.

Sinh viên trường Đại học Văn Hiến tình nguyện, hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại điểm trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).
Sinh viên trường Đại học Văn Hiến tình nguyện, hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại điểm trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Sáng 7/7, thí sinh sẽ thi môn Văn, thời gian thi 120 phút, bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút sáng. Đối với môn Toán, thời gian thi 90 phút, diễn ra vào 14 giờ 20 phút chiều cùng ngày.

Sáng 8/7, tổ hợp Khoa học tự nhiên thi các môn: Vật lý - Hóa học - Sinh học. Tổ hợp Khoa học xã hội thi 3 môn: Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân. Tất cả môn thi đều có thời gian của mỗi môn là 50 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn Ngoại ngữ, với thời gian thi 60 phút.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tất cả điểm thi đều có lực lượng sinh viên tình nguyện thực hiện các công việc: Xịt khử khuẩn, phát nước uống, bánh, kẹo, áo, mũ… miễn phí cho thí sinh và phụ huynh của các em. Chị Trần Hoàng Yến Vy, sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Văn Hiến, cho biết tại điểm thi trường THPT Phong Phú có 25 sinh viên của trường tham gia tình nguyện, số quà nêu trên do nhiều đơn vị tài trợ để hỗ trợ thí sinh.