Hợp long cầu lớn nhất ở cửa biển Cà Mau

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cầu Ông Đốc bắc qua sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) có tổng kinh phí đầu tư gần 640 tỉ đồng vừa được hợp long, dự kiến thông xe cuối năm nay.

Cây cầu "mơ ước" của người dân Sông Ông Đốc bao đời nay sắp được đưa vào sử dụng.
Cây cầu "mơ ước" của người dân Sông Ông Đốc bao đời nay sắp được đưa vào sử dụng.

Ngày 11/11, sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, cầu Ông Đốc bắc qua sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã được hợp long, nối liền hai bờ nam - bắc của thị trấn Sông Đốc.  Cầu Ông Đốc có tổng kinh phí đầu tư gần 640 tỉ đồng và do Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư. Dự án Cầu Sông Ông Đốc được khởi công cuối tháng 10/2021 có tổng chiều dài 1,42 km. Trong đó, cầu chính dài khoảng 690m, rộng 13m, đường dẫn vào cầu có lộ giới theo quy hoạch rộng 30m phía bờ bắc và rộng 40m phía bờ nam, tốc độ thiết kế 50 km/giờ. Đây là dự án cầu lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Cà Mau đầu tư.

Vị trí hợp long giữa cầu  sông Ông Đốc với đốt dầm dài 2m, ngang 13m, được đơn vị thi công đổ 17m3 bê tông, nối liền hai 2 bờ nam bắc, thị trấn Sông Đốc.

Mặc dù khởi công ngay lúc đại dịch Covid 19 gây nhiều khó khăn, nhưng đơn vị thi công đã hoàn thành đúng tiến độ. 
Mặc dù khởi công ngay lúc đại dịch Covid 19 gây nhiều khó khăn, nhưng đơn vị thi công đã hoàn thành đúng tiến độ. 

Theo ông Trần Duy Âu Ban Phó Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau, hiện tại công trình đạt hơn 90% khối lượng thi công. Đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại như: lắp lan can, thảm mặt cầu, hệ thống an toàn giao thông... để đưa công trình vào sử dụng cuối năm nay.

Theo Ban Quản lý xây dựng công trình giao thông Cà Mau, cầu Ông Đốc xây dựng trong bối cảnh Covid-19 phức tạp, giá nguyên liệu tăng cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng các nhà thầu, đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua và hoàn thành công trình trước kế hoạch.

Cầu Ông Đốc có vai trò quan trọng trong việc kết nối thông suốt trục đường ven biển Tây tỉnh Cà Mau và trục đường Đông Tây của tỉnh, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn từ đông sang tây và kết nối với đường ven biển của các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế xã hội thị trấn Sông Đốc nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung.

Phát biểu tại lễ hợp long, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau biểu dương nhà thầu, chủ đầu tư, đơn vị giám sát đã tích cực thi công. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình và phải thông xe tháng 12 năm nay.