Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hợp nhất Cà Mau – Bạc Liêu: chung tay kiến tạo miền cực Nam phát triển bền vững

Kinhtedothi – Cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Cà Mau mới chính thức vận hành chính quyền 2 cấp. Hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu sẽ cùng chung tay kiến tạo một miền cực Nam mạnh mẽ hơn, phát triển bền vững hơn.

Đêm pháo hoa lắng đọng tình quê hương

Đêm 30/6/2025, hàng vạn người dân đã tham dự chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm cao mừng sự kiện sáp nhập 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu tại 2 điểm cầu Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu) và Công viên phường 5 (TP Cà Mau) với chủ đề: “Đoàn kết phát triển, vững bước tương lai”.

Đêm pháo hoa mừng Cà Mau - Bạc Liêu sáp nhập tại Quảng trường Hùng Vương TP Bạc Liêu đêm 30/6/2025.
Ảnh Hoàng Nam

Ở hai đầu cầu trực tiếp, nghệ sĩ của hai tỉnh Cà Mau đã cất cao bài hát “Trên quê hương Minh Hải” – bài hát gắn liền với bao thế hệ người dân hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Đêm nghệ thuật cũng là dịp để người dân Cà Mau, Bạc Liêu ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh của quê hương từ những ngày đầu thế kỷ 20 dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. 

Hàng nghìn người dân Bạc Liêu trong đêm nghệ thuật chào đón sự kiện sáp nhập Cà Mau - Bạc Liêu đêm 30/6/2025.
Ảnh Hoàng Nam

Với những thành tựu đạt được khi đưa quê hương thoát khỏi đói nghèo những năm đầu đổi mới, đến nay, hai tỉnh đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế cả nước, trong đó có những ngành kinh tế mũi nhọn trên trường quốc tế như xuất khẩu tôm, thủy sản, điện gió… nhiều năm liền kim ngạch xuất khẩu vượt tỷ USD.

Hòa trong dòng người tham dự chương trình nghệ thuật, chào đón thời khắc hai tỉnh hợp nhất, anh Nguyễn Hữu Tài, ở phường 8, TP Cà Mau xúc động nói: “Cà Mau – Bạc Liêu tuy hai mà một, việc hợp nhất 2 tỉnh ngoài cơ hội về phát triển kinh tế, còn là cơ hội để địa phương hun đúc, kết tinh những giá trị văn hóa lịch sử, tạo sức mạnh mới để xây dựng quê hương”.

Tinh gọn, phát huy lợi thế vượt trội về kinh tế

Theo đánh giá của Vasep (Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản Việt Nam), hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu sau sáp nhập sẽ trở thành địa phương có ngành kinh tế thủy sản mạnh. Đặc biệt mặt hàng tôm sẽ dẫn đầu cả nước với sản lượng hàng năm lên đến gần 500.000 tấn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Quyết định, tặng hoa và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau ngày 30/6/2025. Ảnh Hoàng Nam

Bên cạnh đó, bờ biển phù sa dài hơn 300 km sẽ là một ngư trường lớn sản xuất khai thác kinh tế biển. Chưa dừng ở đó, đây còn là môi trường cực tốt để xây dựng phát triển ngành điện gió với nguồn năng lượng tái tạo vô tận, góp phần không nhỏ vào nền kinh tế của địa phương.

Trước ngày 1/7/2025, Đảng bộ hai tỉnh đã thực hiện lộ trình các bước lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập. Qua đó, đã cùng thống nhất phương án phát triển kinh tế GRDP của tỉnh Cà Mau mới sau sáp nhập trong giai đoạn 2025 - 2030 sẽ là 10-10,5%/năm.

Trước khi diễn ra đêm nghệ thuật, sáng 30/6, hai tỉnh đã tổ chức long trọng Lễ công bố quyết định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Cà Mau mới và các quyết định nhân sự, chính quyền 2 cấp sẽ vận hành từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, sau khi sáp nhập, tỉnh Cà Mau mới có diện tích tự nhiên 7.942,38km2 (đạt 159% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 2.606.672 người (đạt 186% so với tiêu chuẩn) và 64 đơn vị hành chính trực thuộc (55 xã và 9 phường). Trung tâm hành chính - chính trị đặt tại số 2, đường Hùng Vương, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau hiện nay.

Sau sáp nhập, Cà Mau mới có bờ biển dài hơn 300 km. Ảnh Hoàng Nam

“Việc sáp nhập là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước, qua đó tiết kiệm rất lớn ngân sách Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Việc sáp nhập phù hợp với lịch sử văn hóa, chính trị của địa phương Cà Mau – Bạc Liêu. Người dân hoàn toàn tin tưởng rằng, tỉnh Cà Mau mới sẽ là một địa phương năng động, phát triển nhanh trong những năm tiếp theo” – ông Lê Minh Hòa, cán bộ hưu trí xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi bày tỏ.

Cà Mau khởi công dự án nhà ở xã hội 945 căn

Cà Mau khởi công dự án nhà ở xã hội 945 căn

Cà Mau sẽ bắn pháo hoa mừng sinh nhật Bác

Cà Mau sẽ bắn pháo hoa mừng sinh nhật Bác

Muối Bạc Liêu trong ẩm thực Việt

Muối Bạc Liêu trong ẩm thực Việt

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ