Hợp nhất Đoàn Luật sư Đà Nẵng - Quảng Nam: kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò luật sư trong giai đoạn mới
Kinhtedothi - Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, ngày 27/12/2025, Lễ công bố Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép hợp nhất Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng (cũ) và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam thành Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng đã diễn ra trang trọng, đúng quy định.
Lễ công bố Quyết định hợp nhất Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam, ngày 27/12/2025.
Sự kiện đánh dấu bước hoàn tất quan trọng trong tiến trình sắp xếp tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất; đồng thời mở ra một chặng đường phát triển mới đối với đội ngũ luật sư thành phố trong bối cảnh không gian hành chính - kinh tế - xã hội được mở rộng.
Dự Lễ công bố có đại diện lãnh đạo các cơ quan của thành phố Đà Nẵng, các tổ chức liên quan và đông đảo đội ngũ luật sư hai địa phương.
Ông Châu Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.
Việc hợp nhất được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội; các quy định của Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng. Đây là bước đi tất yếu nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư với mô hình chính quyền đô thị hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất.
Kiện toàn tổ chức Đảng, thống nhất bộ máy lãnh đạo
Ban Chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng (mới) ra mắt sau hợp nhất.
Cùng với việc hợp nhất tổ chức xã hội - nghề nghiệp, công tác kiện toàn tổ chức Đảng được đặc biệt quan tâm. Đảng bộ bộ phận Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 61 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất bầu ông Nguyễn Lê Vũ giữ chức Bí thư Đảng ủy, ông Trần Tuấn Lợi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.
Việc sớm kiện toàn tổ chức Đảng là cơ sở quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với hoạt động của Đoàn Luật sư thành phố trong giai đoạn mới.
Về tổ chức điều hành, Ban Chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng (mới) được hình thành trên cơ sở hợp nhất cơ học 2 Ban Chủ nhiệm với tổng số 10 luật sư. Trong đó, luật sư Trần Tuấn Lợi giữ chức Chủ nhiệm; các Phó Chủ nhiệm gồm luật sư Nguyễn Lê Vũ, luật sư Nguyễn Ngọc Chinh, luật sư Lưu Thị Lan và luật sư Đào Duy Khánh.
Trong tiến trình hợp nhất 2 Đoàn Luật sư, ThS. Ls Trần Tuấn Lợi được đánh giá là nhân tố có vai trò quan trọng trong việc tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Trưởng thành từ thực tiễn hành nghề luật sư tại địa phương, gắn bó lâu dài với hoạt động của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng qua nhiều nhiệm kỳ, ông luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và phương pháp điều hành thận trọng, bài bản.
Với nền tảng chuyên môn vững chắc, kinh nghiệm quản lý sâu sát cùng sự am hiểu thực tiễn hoạt động luật sư, luật sư Trần Tuấn Lợi được xem là cầu nối quan trọng giữa đội ngũ luật sư hai địa phương, góp phần triển khai Đề án hợp nhất một cách ổn định, đúng định hướng và đúng quy định.
Song song với việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng (mới) tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chính trị - nghề nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.
Hình thành Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng (mới), đáp ứng yêu cầu phát triển
Luật sư Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.
Theo phương án đã được phê duyệt, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng (mới) đặt trụ sở chính tại số 91 Yên Bái, phường Hải Châu, đồng thời duy trì cơ sở 2 tại số 73 Phan Chu Trinh, phường Tam Kỳ, nhằm bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức trợ giúp pháp lý trên địa bàn rộng lớn sau sáp nhập.
Sau hợp nhất, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng có gần 600 luật sư và gần 150 người tập sự hành nghề luật sư, hoạt động tại gần 200 tổ chức hành nghề luật sư, đưa Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng vào nhóm những đoàn luật sư có quy mô lớn trong cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, luật sư Trần Tuấn Lợi nhấn mạnh, sau hợp nhất, Đoàn Luật sư thành phố sẽ là một tập thể đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hành nghề, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
Ngay sau Lễ công bố, Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật và Đảng ủy Đoàn Luật sư thành phố sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên để giải quyết các vấn đề sau hợp nhất, đồng thời chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, dự kiến cuối tháng 1/2026, theo đúng quy định của pháp luật.

Khu “ổ chuột” ven sông Hàn: nút thắt đô thị giữa lòng thành phố Đà Nẵng hiện đại
Kinhtedothi - Giữa không gian thơ mộng của sông Hàn – biểu tượng cho một TP Đà Nẵng năng động, hiện đại và đáng sống vẫn tồn tại một mảng tối, làm xấu đi hình ảnh đô thị.

Đà Nẵng: xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh, thích ứng yêu cầu phát triển của thành phố
Kinhtedothi - Ngày 26/12, VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng; Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình.

Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ, khẳng định vai trò trong cải cách tư pháp
Kinhtedothi - Chiều 8/9, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao quyết định gia nhập và giấy chứng nhận tập sự hành nghề luật sư cho các thành viên mới. Đây là hoạt động thường kỳ, góp phần bổ sung, kiện toàn lực lượng luật sư, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về dịch vụ pháp lý.






