Hợp tác thông tin báo chí và truyền thông nhằm gắn kết Cộng đồng ASEAN

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng với những xu thế lớn của thời đại, hợp tác thông tin báo chí và truyền thông có vai trò quan trọng, nhằm gắn kết và lan tỏa các giá trị trong Cộng đồng ASEAN”.

Gắn kết, lan tỏa các giá trị trong Cộng đồng ASEAN

Sáng 22/9, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI-16) chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng. AMRI-16, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 (7th AMRI+3) và các hội nghị quan chức cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 20 đến 23/9.

Trong đó, Hội nghị AMRI+3 lần thứ 7 là diễn đàn để các Bộ trưởng phụ trách về thông tin của các nước ASEAN và 3 nước đối thoại là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thảo luận về các sáng kiến, ưu tiên, định hướng cũng như thúc đẩy hợp tác với những nước đối tác trong lĩnh vực thông tin.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN vào sáng 22/9. Ảnh: Quang Hải
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN vào sáng 22/9. Ảnh: Quang Hải

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết: Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một trong những tổ chức khu vực hợp tác toàn diện, phát triển năng động và thành công. Tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vừa qua đã đưa ra định hướng cho việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, phát triển tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm, có khả năng đón đầu các cơ hội, giải quyết những vấn đề mới nổi và các thách thức trong tương lai. Đồng thời, đặt ra nhiệm vụ củng cố bản sắc, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ASEAN.

“Trong tiến trình phát triển đó, cùng với những xu thế lớn của thời đại, hợp tác thông tin báo chí và truyền thông có vai trò quan trọng, nhằm gắn kết và lan tỏa các giá trị trong Cộng đồng ASEAN” – Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ thêm: Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, với phương châm “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần duy trì sự đoàn kết, thống nhất và củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội. Tham gia vào quá trình phát triển chung, Việt Nam cũng đặc biệt coi trọng lĩnh vực thông tin, truyền thông.

“Ngày 6/4/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động báo chí, phát triển nền tảng số, làm cho hệ sinh thái báo chí số được bồi đắp thêm các tính năng mới, ưu việt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông, tăng cường kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế” – Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thông tin. 

Cũng theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, AMRI-16 là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên, cùng các nước đối thoại, trao đổi và xác định những ưu tiên, định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, chung tay thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và những ưu tiên của Cộng đồng ASEAN.  

Các đại biểu, đại diện các nước ASEAN và 3 nước đối thoại gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thể hiện tinh thần đoàn kết. Ảnh: Quang Hải.
Các đại biểu, đại diện các nước ASEAN và 3 nước đối thoại gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thể hiện tinh thần đoàn kết. Ảnh: Quang Hải.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất hội nghị quan tâm thảo luận một số giải pháp nhằm thúc đẩy vào chuyển đối số; nâng cao khả năng tiếp cận internet và kĩ năng số cho người dân; tăng cường quảng bá hình ảnh của ASEAN và những quốc gia thành viên. Đồng thời đẩy mạnh thông tin chính thống, tích cực; xử lý tin giả, tin sai; quan tâm đối với các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và cơ sở để phục vụ người dân, đảm bảo tri thức được lan tỏa rộng khắp và không ai bị bỏ lại phía sau.

 Thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN

Phát biểu tại khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hùng cho rằng, lĩnh vực thông tin và truyền thông của chúng ta đang có những thay đổi mang tính cách mạng. Chính công nghệ số đã tạo ra sự thay đổi mang tính phá hủy này. Tương lai giờ đây không còn nằm trên đường kéo dài của quá khứ. Và chúng ta phải sáng tạo ra tương lai mới của mình dựa trên công nghệ số.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Quang Hải
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Quang Hải

“Chúng ta đang sống trong một thế giới bị quá tải về thông tin. Chúng ta có thể bị nhấn chìm bởi quá nhiều thông tin. Chúng ta đang bị “béo phì thông tin” bởi tiêu thụ thông tin liên tục, bất kể đó là thông tin thật hay tin giả. Một ngày, mỗi chúng ta dành không dưới 6 giờ đồng hồ để tiêu thụ lượng thông tin này. Thông tin thì quá nhiều nhưng tri thức và sự thấu hiểu thì lại đang có xu thế ít đi. Rất ít người hiểu được những gì ở phía sau dòng lũ thông tin kia. Rất ít người tìm ra được tri thức, tạo ra được giá trị từ đó” - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Trong một thế giới đầy biến động và khó lường đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, truyền thông lúc này cần mang đến những tri thức mới để giúp chúng ta thích ứng nhanh, để sử dụng công nghệ mới cho mục tiêu phát triển và hợp tác, để mang lại năng lượng tích cực, và nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai hòa bình và thịnh vượng của ASEAN và thế giới.

 

Trước khi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần này, dựa trên sáng kiến của Việt Nam, các nước ASEAN đã tổ chức 2 diễn đàn để thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số báo chí và phòng chống tin giả. Các nước ASEAN xem đây là một ưu tiên trong kế hoạch hợp tác về thông tin, và Hội nghị Bộ trưởng Thông tin năm nay cũng sẽ tập trung thảo luận để tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các nước trong lĩnh vực này.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, mạng xã hội hiện nay đang là các nền tảng quan trọng để tạo ra và chia sẻ thông tin. Các nền tảng số cần trở thành nền tảng để tạo ra và chia sẻ tri thức hữu ích cho con người. Các mạng xã hội phải trở thành mạng xã hội của thông tin, của tri thức và sự thấu hiểu.

“Công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo, đã sẵn sàng cho việc tạo ra tri thức và sự thấu hiểu từ thông tin. Tuy nhiên, chúng ta, những nhà lãnh đạo về thông tin và truyền thông ASEAN, phải dẫn dắt tiến trình này” – ông Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN năm nay đã thống nhất lựa chọn chủ đề: “Truyền thông: Từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN phản ứng nhanh và có khả năng chống chịu”. Muốn phản ứng nhanh với sự thay đổi thì phải nhanh chóng tìm ra được tri thức mới từ sự thay đổi. Muốn có khả năng chống chịu và hồi phục sau một sự va chạm lớn, sau một thảm hoạ thì phải được trang bị tri thức mới.

Bởi vậy, lĩnh vực thông tin và truyền thông của chúng ta phải chuyển đổi từ việc cung cấp thông tin, tin tức đơn thuần sang cung cấp tri thức và sự thấu hiểu cho người dân để giúp họ tồn tại trong một thế giới biến động, khó lường, phức tạp và mơ hồ (VUCA).

Phó Tổng thư ký ASEAN, ông Ekkaphab Phanthavong phát biểu tại lễ khai mạc AMRI-16. Ảnh: Quang Hải
Phó Tổng thư ký ASEAN, ông Ekkaphab Phanthavong phát biểu tại lễ khai mạc AMRI-16. Ảnh: Quang Hải

Trong khi đó, Phó Tổng thư ký ASEAN, ông Ekkaphab Phanthavong chia sẻ: Với việc khu vực ASEAN đang nổi lên sau đại dịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông đóng một vai trò quan trọng và xuyên suốt trong việc thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN.

“Các cuộc thảo luận hiệu quả của SOMRI ngày hôm qua và cuộc thảo luận của các bộ trưởng hôm nay và ngày mai sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác khu vực và các định hướng chiến lược để hướng đến phát triển xã hội, bền vững, và toàn diện” - ông Ekkaphab Phanthavong nói.