Huế: Cá nổi đặc sông An Cựu

Theo Baophapluat.vn
Chia sẻ Zalo

Sáng 22/8, tại khu vực sông An Cựu đoạn đi qua cầu Kho Rèn - TP Huế xuất hiện tình trạng cá chết và nổi trắng khúc sông.

Huế: Cá nổi đặc sông An Cựu - Ảnh 1
Nhiều loài cá chết trắng trên sông An Cựu, TP Huế
Theo những người dân sống dọc bờ sông An Cựu, từ sáng sớm họ đã thấy hàng đàn cá nổi đồng loạt trên mặt nước để đớp không khí như cá gáy, cá diếc, cá ngạnh... Trong đó, có những con cá chép có trọng lượng từ 2 - 3kg. Bên cạnh hiện tượng cá sống nổi kín mặt sông trên chiều dài khoảng 1,5km, còn có lượng lớn cá chết phơi bụng trên sông, chủ yếu là các loài cá nhỏ.

Hiện tượng này đã thu hút sự hiếu kỳ, cũng như tâm lý lo lắng của nhiều người dân, nhất là khi miền Trung vừa trải qua sự cố cá biển chết vừa qua.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử cán bộ về lấy mẫu nước sông An Cựu để kiểm tra, đánh giá bước đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cá nổi và chết có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua; đồng thời với trận mưa giông lớn vào chiều 21/8 đã làm thay đổi môi trường nước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu phân tích để đưa ra kết luận chính xác, trong thời gian sớm nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần