Huế căng mình ứng phó mưa lũ lịch sử: nước rút chậm, ngập vẫn sâu
Kinhtedothi - Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, sáng 28/10, lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống chậm, tuy nhiên vẫn còn ở mức rất cao, đặc biệt mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đang trên mức báo động 3.
Phó Chủ tịch UBND TP Huế Phan Quý Phương cùng địa phương đưa người dân bị ngập sâu ra nơi an toàn
Đến 7 giờ ngày 28/10, mực nước trên sông Hương – sông chảy qua trung tâm thành phố Huế ở mức 4,62m, trên báo động là 1,12m gây ngập lụt diện rộng. Trước đó, lũ trên sông Hương đạt đỉnh ở mức 5,05m – mức cao thứ 2 từ trước đến nay, chỉ sau lũ lịch sử năm 1999 là 5,81m.
Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị tại khu vực trung tâm TP Huế đến sáng 28/10, mưa đã giảm, nước lũ có dấu hiệu rút nhưng rất chậm. Theo một số người dân, mực nước lũ ở khu vực trung tâm TP Huế giảm 10-20 cm so với thời điểm đỉnh lũ. Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm. Mực nước trên sông Hương vẫn sẽ duy trì ở mức rất cao, trên báo động 3. Trong khi đó, sông Bồ sẽ xuống dưới mức báo động 3.
Tại các xã khu vực huyện Phú Lộc cũ, mưa lớn khiến nước sông Truồi dâng nhanh, có khả năng vượt lũ lịch sử. Tính đến ngày 27/10, 8/29 thôn bị ngập, cô lập hoàn toàn; hơn 50 tuyến đường, ngầm, tràn và chợ ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m. Chính quyền xã Lộc An đã huy động lực lượng khẩn trương di dời dân vùng hạ lưu sông Truồi, sơ tán tại chỗ 197 hộ với 574 khẩu.
Địa phương chủ động dự trữ 23,5 tấn gạo, 600 thùng mì ăn liền, 4.500 chai nước uống, cùng xăng dầu và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ kịp thời người dân. Các thôn cũng được yêu cầu dự trữ tại chỗ lương thực, nhiên liệu, đảm bảo tự chủ trong nhiều ngày mưa lũ.
Các lực lượng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.
Tại vùng núi A Lưới, trên Quốc lộ 49 xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, ngập sâu. Riêng tại Km75+100 qua xã A Lưới 3, đất đá từ taluy dương tràn ra mặt đường; tại Km30+100 - Km30+300 (xã Bình Điền) nước ngập sâu 1,5m khiến nhiều phương tiện chết máy. Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đã huy động máy móc, nhân lực dọn dẹp đất đá, cắm biển cảnh báo và phối hợp cảnh sát giao thông (CSGT) điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do mưa vẫn lớn, đơn vị khuyến cáo người dân tạm thời không nên di chuyển trên tuyến này vì nguy cơ sạt lở còn cao.
Trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, mưa lớn làm đất đá, bùn tràn qua đoạn Km14 (xã Khe Tre) và cầu Mụ Em 3, gây tắc nghẽn cục bộ. Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông hướng ra Quốc lộ 1A, đồng thời đánh giá thiệt hại, lên phương án khắc phục bước đầu.
Trước tình hình ngập lụt diện rộng, các lực lượng công an, quân đội, chính quyền cơ sở đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực hỗ trợ người dân.
Công an TP cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, cứu hộ người dân bị cô lập. Tại phường An Cựu, lực lượng CSGT kịp thời dùng xuồng chuyên dụng đưa sản phụ Hồ Hoàng Th. và con nhỏ 7 ngày tuổi đến nơi an toàn khi nước dâng gần 80cm. Cán bộ công an cũng trực tiếp giúp người dân kê cao linh cữu, đồ đạc trong 2 gia đình có tang lễ tại phường Phú Xuân.
Đến chiều 27/10, toàn bộ lực lượng công an cơ sở được huy động 24/24, phối hợp dân quân và các tổ bảo vệ dân phố hỗ trợ di dời người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn, kê cao tài sản, vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại.
Cùng thời điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự TP huy động gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 184 phương tiện cơ động hỗ trợ người dân di dời gần 1.000 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu. Lực lượng vũ trang TP cũng dự trữ 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô và hơn 100.000 chai nước uống để sẵn sàng cứu trợ trong mọi tình huống. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” kề vai sát cánh cùng người dân giữa mưa lũ tiếp tục lan tỏa tinh thần “vì dân phục vụ”.
Phường Thuận Hóa kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, bố trí lực lượng 24/24, kiểm tra các điểm xung yếu như Đập Đá, Cầu Lòn, Duy Tân, Phan Đình Phùng… và đã sơ tán 6 hộ dân với 17 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm. UBND phường thiết lập đường dây nóng (0837.801.375) để tiếp nhận, xử lý phản ánh khẩn cấp của người dân.
Phường An Cựu là nơi ngập sâu nhất trong nội đô, đã di dời tổng cộng 16 hộ dân cùng hơn 50 sinh viên ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền bố trí 3 điểm trú tránh an toàn, đảm bảo lương thực, y tế, chỗ ở tạm. Nhiều hộ dân, như gia đình bà Châu Thị Yến (số 16/56 Hải Triều), đã mở cửa đón người dân đến trú, nấu cơm sẻ chia trong lúc nước lũ dâng cao - minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của người Huế trong hoạn nạn.

Lũ lịch sử "nhấn chìm" nhiều bệnh viện ở Huế, nhiều nơi ở Đà Nẵng cô lập
Mưa kỷ lục khiến Huế trải qua trận lũ lịch sử trong nhiều năm trở lại đây, nhiều bệnh viện bị nhấn chìm, trong khi nhiều nơi ở Đà Nẵng chìm trong biển nước, cô lập.

Huế: mưa lũ làm gẫy cầu, chia cắt nhiều địa phương
Kinhtedothi- Ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Huế bị chia cắt, giao thông gián đoạn, sạt lở nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai ứng phó, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Học sinh TP Huế tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn trong mưa lũ
Kinhtedothi- Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế đã có công văn chỉ đạo các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.






