Huế: cơ sở massage trá hình tổ chức 54 lượt bán dâm trong 2 ngày
Kinhtedothi - Ngày 19/9, TAND khu vực 1 – TP Huế mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Thị Thanh Thúy (SN 1984) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1978, cùng trú TP Huế) về tội “Chứa mại dâm”.

Phan Thị Thanh Thúy và Nguyễn Văn Hùng bị xét xử về tội "Chứa mại dâm".
Theo cáo trạng, tháng 9/2024, Thúy thuê căn nhà số 121 Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ với giá 15 triệu đồng/tháng để mở dịch vụ massage. Đến giữa tháng 10/2024, Thúy đăng ký kinh doanh nhà nghỉ massage, nhưng lại biến nơi này thành điểm hoạt động mại dâm trá hình.
Thúy tuyển 6 nhân viên nữ, đồng thời kết nối với các gái bán dâm bên ngoài thông qua Zalo để phục vụ khách khi đông. Một phòng riêng ở tầng 1 được bố trí cho nhân viên ngồi chờ, chờ tin nhắn điều động. Giá mỗi lượt mua dâm dao động từ 700.000 – 1.200.000 đồng.
Nguyễn Văn Hùng được Thúy thuê làm quản lý với lương 4 triệu đồng/tháng, nhiệm vụ chính là đón khách, dẫn lên phòng và hỗ trợ điều hành. Cả Thúy và Hùng lập nhóm Zalo “Nv Thanh Thúy” để thông báo, phân công nhân viên phục vụ khách.
Hoạt động diễn ra liên tục từ 18 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Cuối ngày, Thúy tổng kết số lượt bán dâm, thu thêm 120.000 đồng từ mỗi nhân viên có tham gia.
Khoảng 22 giờ 15 ngày 13/2/2025, Công an TP.Huế bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Thanh Thúy, bắt quả tang hai cặp mua bán dâm. Quá trình điều tra cho thấy, chỉ trong hai ngày 12 và 13/2/2025, Thúy và Hùng đã tổ chức đến 54 lượt bán dâm.
Cơ quan tố tụng xác định, Thúy là người cầm đầu, trực tiếp thỏa thuận giá cả, quản lý dòng tiền, trong khi Hùng đóng vai trò giúp sức tích cực.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Thanh Thúy 4 năm tù giam, Nguyễn Văn Hùng 3 năm 3 tháng tù giam về tội “Chứa mại dâm”.

Cảnh báo thủ đoạn phạm tội cưỡng đoạt tài sản thông qua các trang mại dâm online
Kinhtedothi - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện thủ đoạn của các đối tượng phạm tội có hành vi lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản qua mạng.

Lộ diện “tú ông” điều hành 300 kiều nữ nhóm mại dâm “Lan Quế Phường”
Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn trên mạng xã hội Telegram.

Triệt xóa đường dây môi giới mại dâm với hàng chục nghìn thành viên
Kinhtedothi - Nguyễn Trương Anh Tuấn, 40 tuổi, bị cáo buộc điều hành hệ thống các nhóm kín trên Telegram để môi giới mại dâm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.