Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huế: Hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập, di dời khẩn cấp hàng nghìn dân

Kinhtedothi - Mực nước sông Bồ tại Huế vượt lũ lịch sử, hơn 28.000 nhà ngập sâu, hàng nghìn người được sơ tán khẩn cấp. 

Tính đến 12 giờ ngày 3/11, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc, thành phố Huế đã đạt 5,28 m, vượt báo động 3 tới 0,78m và cao hơn mức lũ lịch sử ghi nhận ngày 29/10. Trước đó, đỉnh lũ được xác lập là 5,27m vào chiều 29/10, vượt cả mức lũ năm 1999 (5,18m). Cùng thời điểm, sông Hương tại Kim Long đạt 4,43m, cao hơn báo động 3 là 0,93m.

Đến trưa cùng ngày, toàn thành phố Huế có hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 - 1m. Các xã, phường bị ảnh hưởng nặng gồm Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ... Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 1.135 hộ dân với 3.121 nhân khẩu ở 32 xã, phường đến nơi an toàn.

Di chuyển người dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: huengaynay.vn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày 3-5/11, khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa vùng đồng bằng có thể đạt 100-300 mm, vùng núi 200-400 mm, một số nơi có khả năng vượt ngưỡng 600 mm.

Từ giữa tháng 10 đến nay, Huế đã trải qua 5 đợt mưa lớn, đặc biệt từ 25-30/10 gây lũ đặc biệt lớn, khiến 15 người thiệt mạng cùng nhiều thiệt hại về giao thông, nông nghiệp.

Trước tình hình ngập lụt sâu, lực lượng Công an thành phố Huế đã tích cực tham gia cứu hộ, hỗ trợ người dân vùng lũ. Nhiều trường hợp nguy cấp đã được cứu giúp kịp thời, trong đó có thai phụ Trần Thị Ngọc Nhi (phường Phú Xuân), người già neo đơn, bệnh nhân bị chấn thương... Các chiến sĩ đã sử dụng xuồng, cõng người qua vùng ngập để đưa đến nơi an toàn hoặc bệnh viện.

Tại phường Kim Long, có 8 tổ dân phố thuộc khu vực xã Hương Thọ cũ nằm trong vùng nguy cơ ngập sâu. Phường đã di dời 82 hộ với 332 nhân khẩu đến các điểm an toàn như trường học, trụ sở xã. Phường tiếp tục theo dõi tình hình nước lũ và sẵn sàng hỗ trợ người dân theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng Công an cũng đã tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm như Km34 trên tuyến Tỉnh lộ 14B và Km75+100 trên Quốc lộ 49, nơi xảy ra sạt lở, chia cắt giao thông. Ngoài ra, hơn 1.075 phương tiện với 7.657 lao động đã được đưa về nơi neo đậu an toàn.

Ngay trong trưa 3/11, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, sạt lở và bão KALMAEGI.

Theo dự báo, bão KALMAEGI (bão số 13) sẽ vào Biển Đông khoảng ngày 5/11 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ đêm 6 đến 9/11, với sức gió cấp 11, giật cấp 15.

Chính quyền yêu cầu tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; triển khai phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm; ưu tiên nhóm dễ tổn thương; cấm phương tiện di chuyển tại sông, suối khi không đảm bảo an toàn; tăng cường tuyên truyền, dự trữ nhu yếu phẩm; bảo đảm thông tin liên lạc và hạ tầng thiết yếu; tổ chức cứu trợ kịp thời, không để người dân bị đói, rét.

Công tác kiểm soát an toàn hồ đập, giao thông, y tế, điện lực và du lịch cũng được siết chặt để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai.

Huế oằn mình chống chọi trận lũ thứ 3 trong vòng một tuần

Huế oằn mình chống chọi trận lũ thứ 3 trong vòng một tuần

Các điểm di tích ở Huế mở cửa đón khách trở lại từ ngày 31/10

Các điểm di tích ở Huế mở cửa đón khách trở lại từ ngày 31/10

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: mưa lớn gây ngập sâu, nhiều khu vực bị chia cắt

Quảng Trị: mưa lớn gây ngập sâu, nhiều khu vực bị chia cắt

03 Nov, 09:27 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt trên diện rộng. Một số tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt; hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 28.500 học sinh phải nghỉ học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ