Huế: kịp thời cứu bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp
Kinhtedothi- Ngày 2/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi phải cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú TP Huế). Đây là một trong những dị dạng mạch máu hiếm gặp, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Bệnh nhi H.H.M.Q - trường hợp bị dị dạng mạch máu hiếm gặp đã được các bác sĩ điều trị thành công.
Trước đó, cháu Q nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai.
Sau cấp cứu ban đầu tại bệnh viện tuyến dưới, cháu được chuyển đến Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhi có thể trạng gầy yếu, môi tím tái, chỉ số SpO₂ chỉ đạt 82%, kèm theo ho và khó thở nhẹ. Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ cháu mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc viêm phổi.
Kết quả X-quang cho thấy hình ảnh viêm phổi, siêu âm tim ghi nhận thất trái giãn nhẹ, chức năng tim trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tím tái không phù hợp với chẩn đoán viêm phổi đơn thuần nên bác sĩ tiếp tục nghi ngờ dị dạng mạch máu phổi.
Kết quả siêu âm tim cản âm và chụp CT 512 lát cắt xác định dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, kích thước khoảng 6,5 x 20 mm.
Do dị dạng này có thể gây biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, áp xe não, ho ra máu hoặc suy tim, ê kíp bác sĩ Nhi tim mạch đã phối hợp với bác sĩ chuyên khoa đột quỵ để hội chẩn, tìm phương án tối ưu.
Sau khi điều trị viêm phổi ổn định, ngày 26/9, bệnh nhi được tiến hành can thiệp bít lỗ dò động - tĩnh mạch phổi.
Bằng đường tĩnh mạch đùi, bác sĩ đã sử dụng ống thông chuyên dụng, tiến hành bít lỗ dò bằng coil kết hợp onyx dưới hướng dẫn của màn huỳnh quang tăng sáng (DSA).
Kết quả sau can thiệp cho thấy lỗ dò được bít hoàn toàn, chỉ số oxy trong máu của bệnh nhi tăng từ 82% lên 96%. Bệnh nhi nhanh chóng hồi phục, tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường chỉ sau 3 ngày.
Các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, dị dạng động - tĩnh mạch phổi là bệnh lý rất hiếm, khó chẩn đoán sớm do triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với bệnh tim hoặc phổi thông thường.
Chẩn đoán chủ yếu dựa vào kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy (≥64 lát cắt). Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng nặng, thậm chí tử vong.
Đây cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt trong các gia đình ở vùng sâu vùng xa, nhằm phát hiện và điều trị kịp thời những bệnh lý nguy hiểm.

Huế: lốc xoáy tốc mái 75 ngôi nhà, mưa lớn gây ngập úng nhiều khu vực
Kinhtedothi- Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng tại TP Huế khiến nhiều khu vực bị ngập cục bộ, 75 ngôi nhà tốc mái, một người tử vong do lũ cuốn. Chính quyền đã khẩn trương hỗ trợ, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Huế: bảo tồn văn hóa cố đô qua mô hình homestay
Kinhtedothi - Những năm qua, nhiều hộ dân ở Huế đã mở homestay, du khách được trải nghiệm làm rẫy, dệt vải, thưởng thức ẩm thực bản địa. Người dân địa phương có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, thay vì chỉ trông vào nương rẫy.

Huế: đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu
Kinhtedothi - Ngày 26/9/2025, tại TP Huế, Đại hội Thi đua yêu nước TP Huế lần thứ VI (2025 - 2030) đã chính thức diễn ra, với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, cùng đất nước bước tới kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc”.