Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển
Kinhtedothi- Ngày 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phú Bài đạt 126,8 mm; Nam Đông 124,8 mm; Hương Phú 110,4 mm; Rào Trăng 4 là 100,4 mm, đặc biệt Vườn Quốc gia Bạch Mã lên tới 211,2 mm.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực trạng sạt lở bờ biển ở bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An.
Do ảnh hưởng gió mạnh, sóng lớn, triều cường và nước dâng, khu vực ven biển và đầm phá như phường Thuận An (khu vực Hải Dương cũ, Phú Thuận cũ) đã xảy ra ngập úng cục bộ. Tình trạng xói lở, sạt lở bờ biển diễn biến nghiêm trọng tại nhiều đoạn. Ghi nhận sáng 23/10, đoạn đường ven biển qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) bị sạt lở dài khoảng 1 km, sóng biển xâm thực sâu vào đất liền 50-70 m, đe dọa các công trình hạ tầng, dịch vụ du lịch và nguy cơ hình thành cửa biển mới.
Tại xã Vinh Lộc, khu vực bờ biển cũng bị xâm thực từ 10-30 m, uy hiếp tuyến tỉnh lộ 21 và nhiều công trình thiết yếu. Các lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, túc trực 24/24 giờ, đồng thời khuyến cáo người dân không lưu thông qua khu vực nguy hiểm.
Trên địa bàn xã Khe Tre, mưa lớn kéo dài gây sạt lở taluy dương tại đoạn rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã; khu vực đèo số 5 (thôn Lộc Hưng) có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân. Chính quyền địa phương đã phối hợp Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh xử lý bước đầu, ngăn phương tiện lưu thông và chuẩn bị phương án di dời dân đến nơi an toàn.
Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các địa phương Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Thuận An, Lộc An, Thanh Thủy, Vinh Lộc bị ngập 0,3-0,5 m; riêng một số khu vực như thôn Mai Dương, Lâm Lý, Phước Lý (xã Quảng Điền) và Hạ Trung, Thượng Tây (xã Thuận An) ngập sâu đến 0,8 m.
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo ứng phó. Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cùng các Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh, Nguyễn Chí Tài, Nguyễn Thanh Bình và Phan Quý Phương đồng loạt kiểm tra thực địa tại các xã, phường Thuận An, Khe Tre, Phong Phú, Phong Quảng, Hóa Châu, Phong Dinh, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vinh và Vinh Lộc.

Nhiều tuyến đường ven biển xã Phú Lộc sạt lở nghiệm trọng.
Chiều 23/10, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh tiếp tục gây thời tiết xấu tại khu vực. Trong 6 giờ tới, Huế có khả năng mưa thêm 10-20 mm, nơi cao trên 50 mm; độ ẩm đất nhiều nơi đã đạt ngưỡng bão hòa.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún cao tại các xã, phường Phú Lộc, Khe Tre, Lộc An, Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Phú Bài... “Lũ quét, sạt lở có thể gây thiệt hại lớn về người, tài sản, làm tắc nghẽn giao thông và phá hủy công trình dân sinh”- ông Hòa cảnh báo.
Tính đến chiều 23/10, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố vẫn đảm bảo an toàn; mực nước thấp hơn mức dâng bình thường. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã chủ động ban hành 5 lệnh vận hành hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón đợt mưa lớn sắp tới.
Ứng phó với mưa lớn, nước dâng do bão số 12, toàn thành phố Huế đã lên phương án để di dời 10.132 hộ/32.697 nhân khẩu, tập trung khu vực ven biển, đầm phá, khu vực trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất để đảm bảo an toàn.

Huế huy động toàn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở sau bão số 12
Kinhtedothi - Sau khi đi vào ven bờ khu vực Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, bão số 12 (Fengshen) đã suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế.

Sơ tán dân, dự trữ nhu yếu phẩm ứng phó mưa lũ sau bão số 12
Kinhtedothi - Dù đã suy yếu nhưng hoàn lưu bão số 12 vẫn gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, TP khu vực miền Trung. Các bộ ngành, địa phương đang tập trung cao độ cho công tác ứng phó.

Bão số 12 chưa qua, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới
Kinhtedothi - Một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành trên vùng biển phía đông của Đài Loan (Trung Quốc) và dự báo có khả năng đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới.