Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hung thủ xả súng tại Charleston được cha tặng súng nhân sinh nhật

Kinhtedothi - Chỉ nửa ngày sau khi truy bắt, cảnh sát Mỹ đã bắt được Dylann Roof, 21 tuổi, hung thủ gây ra vụ xả súng tại nhà thờ ở thành phố Charleston, bang Nam Carolina khiến 9 người da màu thiệt mạng.
Theo ông Greg Mullen - Cảnh sát trưởng Charleston, cảnh sát đã bắt được Dylann Roof ở thành phố Shelby, bang Bắc Carolina.
Hung thủ cho biết đã thực hiện vụ tấn công vì họ là người da màu.
Hung thủ cho biết đã thực hiện vụ tấn công vì họ là người da màu.
Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, Dylan Storm Roof, 21 tuổi, đến từ thành phố Columbia đã ở trong nhà thờ khoảng 1 tiếng trước khi sát hại các nạn nhân vì "họ là người da đen" vào lúc 21h ngày 17/6 giờ địa phương (8h sáng 18/6 giờ Hà Nội). Bức ảnh đăng trên Facebook cho thấy Roof mặc một chiếc áo khoác với 2 lá cờ: một của Nam Phi thời kỳ Apartheid và lá cờ còn lại thuộc về chế độ phân biệt chủng tộc Rhodesia, trước khi nó trở thành thế lực cai trị chính đất nước Zimbabwe cũng thể hiện rất rõ quan điểm phân biệt chủng tộc mạnh mẽ của thủ phạm.

Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 6 đàn ông và 3 phụ nữ,  chỉ có 3 người sống sót. Theo lời một nhân chứng may mắn thoát chết, tên sát nhân nói rằng y không giết cô để cô còn kể lại những gì đã chứng kiến cho người khác nghe.
Ngoài vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc vốn là chủ đề tranh  cãi nhiều năm qua trong lòng nước Mỹ, câu chuyện về sở hữu súng đạn một lần nữa được đặt ra. Theo Carson Cowles - chú của hung thủ, hồi tháng 4 vừa qua, bố của Roof đã tặng cho y khẩu súng như một món quà nhân sinh nhật lần thứ 21 của tên này. Ông Cowles cũng cho biết, không một ai trong gia đình có thể nhìn thấy nguy cơ xảy ra một thảm kịch như vừa diễn ra tại Charleston, nhưng Roof sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.

Thống kê của Tổ chức Lưu trữ thông tin về bạo lực do súng (GVA) phi lợi nhuận cho thấy, tính từ đầu năm 2015 đến tháng 5, tại Mỹ đã xảy ra 19.086 vụ bạo lực liên quan đến súng; làm chết 4.905 người; số người thiệt mạng là 9.450.

Ngoài ra, việc thủ phạm từ đầu năm đến nay đã 2 lần bị cảnh sát bắt giữa vì tội danh liên quan đến ma túy và xâm phạm cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về các biện pháp giám sát những đối tượng có nhiều khả năng gây ra tội ác. 

Hiện, nhiều nơi tại Charleston đã và đang diễn ra nhiều vụ cầu nguyện để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng. Trong khi đó, trong buổi họp báo ngắn tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và cam kết chính quyền sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn tình trạng phân biệt chủng tộc và bảo đảm sự an toàn cho người dân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ