Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch năm 2025
Kinhtedothi - Ngày 14/10, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: hungyen.gov.vn
Theo báo cáo của Sở Tài chính Hưng Yên, đến hết ngày 10/10, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 20,1 nghìn tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: nguồn vốn cấp tỉnh quản lý đạt 8.248 tỷ đồng, tương đương 23,7% kế hoạch; nguồn vốn cấp xã đạt 5.116,5 tỷ đồng, tương đương 93,7%; nguồn vượt thu, kết dư, dự phòng và vốn khác do tỉnh, xã quản lý đạt 6.544 tỷ đồng (48,8%); nguồn vốn kéo dài từ năm 2024 sang 2025 đạt 259 tỷ đồng (25,5%).
Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, tiến độ giải ngân còn chậm do khối lượng vốn năm 2025 tăng cao so với năm 2024, trong khi công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, lựa chọn nhà thầu ở nhiều dự án lớn mất nhiều thời gian.
Bên cạnh đó, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và chậm triển khai khu tái định cư cũng là nguyên nhân chính khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng. Một số dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ trương đầu tư; nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm và giá vật tư tăng cao cũng làm chậm tiến độ thực hiện.
Ngoài ra, quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian gần đây khiến công tác phối hợp, phê duyệt và giải ngân ở một số dự án còn gián đoạn.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy, triển khai đồng bộ giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Ông nhấn mạnh, các chủ đầu tư cần rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm và dự án có nhu cầu bổ sung vốn; khẩn trương thanh toán khối lượng nghiệm thu, không để dồn vào cuối năm. Các đơn vị liên quan phải chủ động công bố chỉ số giá, vật liệu, đơn giá nhân công phù hợp với thực tế thị trường để hỗ trợ nhà thầu và bảo đảm tiến độ thi công.
UBND tỉnh cũng yêu cầu kiên quyết loại bỏ khỏi kế hoạch năm 2025 những dự án chậm trễ, kém hiệu quả hoặc không thật sự cần thiết, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, có khả năng giải ngân cao và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Hưng Yên bứt phá thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại
Kinhtedothi - Tháng 9/2025, Hưng Yên thu hút gần 700 triệu USD vốn đầu tư, nâng tổng vốn đầu tư từ đầu năm đến nay lên hơn 7 tỷ USD - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hưng Yên tìm giải pháp khắc phục tình trạng phát âm và viết sai chính tả L - N
Kinhtedothi - Ngày 4/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hưng Yên tổ chức hội thảo chuyên đề “Giải pháp khắc phục tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn hai phụ âm đầu L - N trong các cơ sở giáo dục”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm của Sở kết hợp trực tuyến đến hơn 1.700 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, thu hút gần 41.000 cán bộ quản lý, giáo viên các bậc học tham gia.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I thành công tốt đẹp
Kinhtedothi - Trong 2 ngày 2 và 3/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trọng thể. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình (cũ), mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.