Hưng Yên: Phát hiện nhóm thanh niên 21 người vào nhà nghỉ "bay lắc"

Công Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa kiểm tra, phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập “bay lắc” tại nhà nghỉ trên địa bàn và đang tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 2/9, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Rolex, có địa chỉ tại tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân do Nguyễn Hữu Đức (SN 1995, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) làm quản lý.

Nhóm nam nữ "bay lắc" tại nhà nghỉ được đưa về cơ quan công an.Ảnh: Công an Hưng Yên.
Nhóm nam nữ "bay lắc" tại nhà nghỉ được đưa về cơ quan công an.Ảnh: Công an Hưng Yên.

Kiểm tra phòng 502, công an phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy. Qua kiểm tra công an phát hiện tại đệm trải trên nền phòng có 1 đĩa sứ màu trắng trên mặt đĩa có chất bột màu trắng, nghi là ma túy, 1 ống hút được cuốn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng và 1 thẻ cứng màu vàng, đều bám dính chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện, tại mặt tủ trong phòng có 1 bát sứ màu trắng, bên trong bát sứ có 1 chén thủy tinh (trong bát và chén đều bám dính chất lỏng màu vàng), 1 túi giả da màu đen, bên trong có 1 túi nilon dạng túi zip có bám dính chất màu trắng dạng tinh thể, nghi là ma túy, 1 loa màu đen, 2 đèn chiếu nhiều màu cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Quá trình làm việc, công an xác định, nhóm thanh niên gồm 21 người, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hưng Yên và các tỉnh Nam Định, Đắk Lắk, Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả test nhanh ma túy đối với nhóm thanh niên cho thấy có 19/21 trường hợp dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó, Đoàn Ngọc Chính (SN 1994, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) là người cung cấp ma túy để cả nhóm sử dụng, Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.