Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hướng dẫn chi tiết để phụ huynh hiểu

Kinhtedothi - Với nhiều khoản đóng góp đầu năm học, có những khoản mà phụ huynh còn mơ hồ, không biết khoản nào theo quy định, khoản nào là tự nguyện, thu gộp nhiều khoản…
Do vậy, năm học mới nào cũng rộ lên những câu chuyện bức xúc về việc thu học phí từ phía phụ huynh. Trước vấn đề này, cô Đặng Thị Thủy - giáo viên (GV) trường THPT Hoài Đức A cho rằng, để tránh những thắc mắc, bức xúc về các khoản tiền đóng học đầu năm, trước hết mỗi nhà trường, đặc biệt là GV chủ nhiệm lớp cần thông báo, hướng dẫn phụ huynh hiểu kỹ được những khoản nào bắt buộc phải đóng, khoản nào là tự nguyện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
“Nếu đầu năm học mà lo phải đóng tiền bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thân thể, tiền tin nhắn điện tử, tiền hội phí, tiền học, tiền ăn (bậc mầm non, tiểu học ăn bán trú), tiền nước uống... cộng lại sẽ thành số tiền không hề nhỏ, gây áp lực lớn với phụ huynh, nhất là đối với những gia đình khó khăn, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Nhiều phụ huynh khi nhận thông báo các khoản đóng, cứ đóng nộp cho xong nhưng lại ấm ức, bức xúc vì không hiểu rõ phí nào là bắt buộc phải đóng, phí nào là tự nguyện. Trong khi nhà trường, GV chỉ giải thích qua loa, không cặn kẽ, khiến nhiều phụ huynh lơ mơ, do vậy dễ gây hiểu lầm và bức xúc cho phụ huynh.

 Hầu hết phụ huynh được hỏi đều bất ngờ khi được biết năm học 2015 - 2016, họ phải bỏ ra số tiền gần gấp đôi năm trước để mua BHYT cho con em mình. Nếu năm học 2014 - 2015 là 289.800 đồng thì năm nay tăng lên đến 543.700 đồng/học sinh. Nếu như có 2 con đang trong tuổi ăn học, chẳng cứ ở vùng nông thôn mà ngay cả thành thị, khá nhiều phụ huynh phải đau đầu.

Để giảm gánh nặng cho phụ huynh, ngay trường tôi, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu GV không thu gộp các khoản phí (tiền học, nước uống…), gia đình nào có điều kiện thì nộp hết, gia đình nào khó khăn thì phụ huynh có thể chia đều nộp từng tháng.

Việc thu BHYT, có thể thu 2 đợt/năm, bên cạnh đó cần sắp xếp và chia nhỏ, rải đều các khoản tiền đầu năm hợp lý. Đặc biệt, nhà trường, nhất là GV chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh đầu năm, GV phải có hướng dẫn chi tiết, khoản nào nộp tự nguyện, khoản nào bắt buộc và hình thức đóng thế nào. Ví dụ, trong tháng 9, phụ huynh đóng tiền BHYT (bắt buộc); bảo hiểm thân thể (tự nguyện), phụ huynh có nhu cầu thì đóng; tháng 10, đóng tiền học, tiền nước uống…

Tôi tin rằng, nhà trường, GV có hướng dẫn thật chi tiết, công khai minh bạch các khoản thu, phụ huynh sẽ nhẹ nhàng hơn, không phải còng lưng “gánh” hàng loạt khoản phí, không còn phải quá lo lắng tiền học, sẽ không còn bức xúc mỗi đầu năm học”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một bộ sách giáo khoa thống nhất: quyết tâm, đồng lòng vì tầm nhìn dài hạn

Một bộ sách giáo khoa thống nhất: quyết tâm, đồng lòng vì tầm nhìn dài hạn

30 Dec, 05:25 PM

Kinhtedothi - Từ năm học 2026 – 2027, bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Chủ trương này không chỉ đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng sau 5 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mà còn thể hiện quyết tâm hướng tới sự ổn định, công bằng và hiệu quả lâu dài cho hệ thống giáo dục.

Hội Khuyến học Hà Nội kiện toàn bộ máy cơ sở, hướng tới công dân số

Hội Khuyến học Hà Nội kiện toàn bộ máy cơ sở, hướng tới công dân số

30 Dec, 04:17 PM

Kinhtedothi – Hội Khuyến học Hà Nội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là kiện toàn tổ chức Hội cấp xã, phường theo mô hình mới; đồng thời đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" nhằm nâng cao tỷ lệ công dân học tập có kỹ năng số trên địa bàn Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ