Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII, các cấp hội phụ nữ Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hoạt động phong phú với ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn TP Hà Nội.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Đông Anh hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2022.
Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Đông Anh hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2022.

Nhằm mang lại không khí phấn khởi trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII, từ ngày 1/3 đến nay, một số đơn vị trực thuộc Hội LHPN TP Hà Nội đã hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2022. Các hoạt động dịp này như kỷ niệm, phát động cuộc thi ảnh của các đơn vị như Hội LHPN quận Hai Bà Trưng, Hội LHPN quận Tây Hồ không chỉ hướng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” mà còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ Thủ đô hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 5.000 cây xanh trong dịp này, đến hết năm 2025 trồng được 25.000 cây trở lên. Ngày 2/3, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” năm 2022 tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh K9 Đá Chông. Số lượng cây trồng trong ngày Lễ phát động là 500 cây.

Cán bộ Hội phụ nữ hưởng ứng tích cực lễ trồng cây. 
Cán bộ Hội phụ nữ hưởng ứng tích cực lễ trồng cây. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình xanh”, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cũng trong dịp này, Hội LHPN Hà Nội cũng phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân nhắn tin ủng hộ chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2020-2025”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy, đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được triển khai trong bối cảnh thành phố có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Bám sát sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Hội LHPN Hà Nội đã phát động phong trào thi đua, chỉ đạo các cấp Hội chủ động sáng tạo, linh hoạt, khắc phục khó khăn triển khai sâu rộng đợt thi đua đặc biệt bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

 Hội LHPN quận Hai Bà Trưng trao tặng 65 giỏ đi chợ bằng inox cho các hội viên để hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: Đình Hiệp 
 Hội LHPN quận Hai Bà Trưng trao tặng 65 giỏ đi chợ bằng inox cho các hội viên để hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: Đình Hiệp 

2 công trình Thành phố đăng ký với Trung ương là Đồng hành cùng con và Xây dựng 130 đoạn đường/tuyến phố xanh-sạch-đẹp, nở hoa kiểu mẫu đã nhận được sự hưởng ứng của 100% cấp huyện và cơ sở, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.

Ngay từ cuối tháng 10/2021, 33/33 tổ chức Hội cấp huyện và 100% cơ sở đã quán triệt, đăng ký thực hiện đợt thi đua với trên 1.400 công trình, phần việc thiết thực gắn với tiếp tục thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Đồng hành cùng con”, “Mẹ đỡ đầu”, phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống rác thải nhựa…

Các cấp Hội phụ nữ TP Hà Nội hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2022. Ảnh: Bảo Thoa. 
Các cấp Hội phụ nữ TP Hà Nội hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2022. Ảnh: Bảo Thoa. 

Triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội nhận đỡ đầu 242 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền đã trao 105 triệu đồng. Công trình, phần việc “Phụ nữ vì cộng đồng” của Hội LHPN quận Cầu Giấy đã cải tạo sân chơi, trang bị mới nhiều thiết bị vui chơi, rèn luyện thể thao trị giá 32 triệu đồng tại phường Nghĩa Tân; Công trình “Chiếc lá yêu thương” của quận Tây Hồ trao tặng 90 học bổng cho con hội viên hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, yếu thế với tổng trị giá 90 triệu đồng; Hội LHPN quận Ba Đình tặng 20 máy tính, 10 suất học tiếng anh online miễn phí cho con hội viên khó khăn…

Hiện nay, toàn Thành phố đã có thêm 140 đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa kiểu mẫu tại các tuyến phố, trục đường chính của các quận, huyện; phường, xã; đường liên thôn, liên xã, các khu dân cư với nhiều loại hoa có sức sống tốt, dễ ươm giống, có khả năng thích ứng với môi trường và điều kiện thời tiết, hoa nở quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường.

Điển hình là công trình vẽ tranh bích họa và trang trí giỏ hoa tại tuyến phố 8/3, phường Quỳnh Mai quận Hai Bà Trưng có chiều dài khoảng 300m với 28 bức vẽ, nhiều giỏ hoa treo, tổng kinh phí 110 triệu đồng; Đoạn tranh bích họa dài 150m, rộng 300m2 tại ngõ 31 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt quận Thanh Xuân với kinh phí 35 triệu đồng; công trình cải tạo, trồng mới 01 tuyến đường xanh với chiều dài trên 400 m tại tuyến đường đôi Xa La, quận Hà Đông với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng…

Vào cuối tuần hoặc dịp Lễ, Tết, các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước, cán bộ, hội viên phụ nữ tại các cơ sở Hội tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các đoạn đường, tuyến phố nở hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.