Huyện Ba Vì: Lan tỏa ý nghĩa thiết thực từ phong trào bảo vệ môi trường

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Diện mạo nông thôn khởi sắc, cảnh quan sạch đẹp, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao hơn là những đánh giá chung sau hơn một năm thực hiện phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện Ba Vì.

Triển khai đồng loạt ở 31 xã, thị trấn

Ba Vì là huyện bán sơn địa với 7 xã miền núi và 24 xã, thị trấn vùng đồng bằng. Những năm trước đây nhiều khu dân cư chưa có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, sản xuất, thậm chí, nhiều tuyến đường còn tình trạng để rác thải sinh hoạt, chất thải sản xuất nông nghiệp, tập kết vật liệu xây dựng, treo biển quảng cáo không đúng giờ và đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị...

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì trao giải Nhất, Nhì cho xã Tản Hồng và xã Đông Quang trong quý I/2023. Ảnh: Khuất Duyên
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì trao giải Nhất, Nhì cho xã Tản Hồng và xã Đông Quang trong quý I/2023. Ảnh: Khuất Duyên

Trước thực trạng này, cuối tháng 3/2022, huyện Ba Vì đã phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Phong trào đã được Nhân dân nhiều địa phương hưởng ứng, vào cuộc tích cực, tạo sự thay đổi lớn về diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Cụ thể, hưởng ứng phong trào, 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì đồng loạt ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh trên các tuyến đường làng, ngõ xóm, vẽ tranh cổ động…

Các xã, thị trấn cũng thành lập tổ xung kích vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc tuyến đường có hoa, cải tạo điểm tập kết rác tự phát thành đường hoa, khu vui chơi…

Theo Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Danh Đạt, qua thực hiện cuộc thi các thôn làm tốt công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường, các khu công cộng và vận động Nhân dân quét vôi toàn bộ trục đường chính và trong các ngõ, xóm, huy động 752 người tham gia, với tổng diện tích quét vôi hàng chục nghìn mét vuông tường.

Tổ chức vẽ tranh tường bích họa và vận động Nhân dân ủng hộ vẽ tranh tường bích họa. UBND xã tổ chức lắp đặt 300 đế cờ dọc theo đường trục chính Tây Ninh và tuyến đường mới từ Trạm biến áp số 2 ra đường Ngầm Tràn…

Trong khi đó, tại xã Ba Trại đạt 100% thôn, ngõ xóm, khu di tích, nhà văn hóa, điểm công cộng được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, thường xuyên tổng vệ sinh nhà văn hóa, khu di tích lich sử các thôn hằng tuần.

Các hộ gia đình tự phân loại rác thải tại nguồn. Toàn xã có 3.024 hộ đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; thực hiện phân loại chất thải vô cơ, chất thải hữu cơ được chôn lấp, xử lý tại vườn hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Trại Nguyễn Tạ Tấn khẳng định, cuộc thi đã được lan tỏa, thấm nhuần trong mỗi người dân. Cảnh quan đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang, vệ sinh sạch, đẹp.

Đến hiện tại, 100% ngõ, xóm, nhà văn hóa, khu di tích lịch sử ở các thôn trên địa bàn huyện đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Hầu hết các thôn, xóm đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là những hộ gia đình ở mặt đường trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

 

Phong trào thi đua “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” nhằm cụ thể hóa thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025". Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hướng đến khơi dậy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huyện Ba Vì đã phát huy tốt vai trò chủ thể của Nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, tất cả vì mục tiêu xây dựng huyện Ba Vì tươi đẹp, rạng rỡ và là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng

Các địa phương đã huy động người dân quét dọn, vệ sinh vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Các thôn đã tập trung chỉnh trang cảnh quan môi trường, vận động Nhân dân quét vôi, sơn sửa tường bao, vẽ tranh tường bích họa, trang trí.

Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được quan tâm chú trọng. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các địa phương tiếp tục duy trì tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mô hình “Dòng họ tự quản”, “Ngõ liên gia tự quản”; mô hình “Camera an ninh” với tổng số 29/31 xã, thị trấn đã lắp đặt.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được các địa phương triển khai thực hiện đã tạo hiệu ứng tốt như: thành lập các tổ xung kích vệ sinh môi trường, duy trì tổ tự quản, tổ chăm sóc các tuyến đường hoa, mô hình “đi chợ bằng làn”; mô hình “Biến điểm rác, khu đất trống thành đường hoa, khu vui chơi”

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Qua hơn một năm thực hiện phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn", cảnh quan môi trường đường làng, ngõ, xóm được phong quang, sạch đẹp hơn, hàng trăm tuyến đường hoa, hàng cây nông dân được trồng mới, hàng chục nghìn bóng đèn thắp sáng được lắp đặt, tình làng nghĩa xóm được gắn chặt, đoàn kết…

Đặc biệt, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phong trào thi đua và hưởng ứng cuộc thi được lan tỏa rộng khắp, người dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Trong đó, dư luận Nhân dân rất ủng hộ và đồng tình, đánh giá phong trào là một chủ trương đúng, mang lại lợi ích thiết thực, gắn liền với cuộc sống của người dân. Đặc biệt phong trào có ý nghĩa rất lớn trong việc chấm điểm huỵện về đích nông thôn mới và 3 xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Nông thôn nâng chất nhờ cuộc thi phong trào Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp, an toàn trên địa bàn huyện Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú
Nông thôn nâng chất nhờ cuộc thi phong trào Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp, an toàn trên địa bàn huyện Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú

Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi khẳng định, việc triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện Ba Vì.

Đặc biệt, với kết quả trong năm 2022 và quý I/2023 có thể khẳng định, phong trào đã được Nhân dân nhiều địa phương hưởng ứng, vào cuộc tích cực, tạo sự thay đổi lớn về diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

"Để phong trào đi vào nền nếp, huyện chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phải coi phong trào và cuộc thi này là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc theo hướng sâu sát, cụ thể, đi cơ sở nắm bắt hoạt động thực tế để có chỉ đạo kịp thời...

Đối với các địa phương hiệu quả phong trào chưa cao yêu cầu cần nghiêm túc kiểm điểm, đưa ra giải pháp thực hiện, đặc biệt là tích cực vận động Nhân dân vào cuộc, để làm thay đổi nhận thức và hành động trong việc nâng cao chất lượng môi trường nơi chính làng quê mình sinh sống" - ông Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Việc phát động, triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện Ba Vì đã tạo một luồng sinh khí mới tiếp sức cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo Nhân dân, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh, mang lại diện mạo các khu dân cư thêm đổi mới, tươi đẹp hơn.

 

Với kết quả thực hiện 8 tháng triển khai trong năm 2022, tổng số 74 thôn đạt giải, trong đó: 1 giải đặc biệt; 9 giải Nhất; 8 giải Nhì; 17 giải Ba; 39 giải Khuyến khích, ở 22 xã, thị trấn. Nhiều xã duy trì tốt và bứt phá trong thực hiện phong trào như: Tản Hồng, Vạn Thắng, Đông Quang, Sơn Đà, Phú Phương, Phú Châu, Vân Hòa, Tản Lĩnh, Minh Quang. Trong khi đó, quý I/2023 có 10 xã đoạt giải trong Cuộc thi bao gồm: xã Tản Hồng - Giải Nhất, xã Đông Quang - Giải Nhì, xã Vạn Thắng - Giải Ba; 7 giải Khuyến khích gồm xã Phú Châu, Phú Phương, Châu Sơn, Vân Hòa, Tản Lĩnh, Vật Lại, thị trấn Tây Đằng.