Huyện Chương Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/1, huyện Chương Mỹ đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào năm 2023.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND  TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thanh…

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền  trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo huyện Chương Mỹ 
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền  trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo huyện Chương Mỹ 

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết: Thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2022, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu TP giao, 15/20 chỉ tiêu HĐND huyện giao. Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,9%, thu nhập bình quân đạt 68,5 triệu đồng/người/năm. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền gắn Huân chương lên cờ quyết thắng
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền gắn Huân chương lên cờ quyết thắng

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhân dân và cán bộ xã Đại Yên, Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ và thôn Yên Trường (xã Trường Yên). Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen thưởng 102 tập thể, cá nhân. Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ tặng giấy khen cho 1.018 tập thể, 2.783 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, chuyên đề năm 2022.

Phát biểu chúc mừng kết quả huyện đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị huyện Chương Mỹ tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi lễ 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi lễ 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, cùng với nhiệm vụ trên, huyện Chương Mỹ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của TP, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023; bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Trong đó tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chủ động xây dựng kế hoạch bố trí tái định cư theo quy định, nhằm bảo đảm đáp ứng việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Ma. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2023: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị huyện Chương Mỹ tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và phát huy tính năng động, sáng tạo của chính quyền. Tăng cường sự phối hợp hoạt động, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ có hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ Đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần