Huyện Đông Anh: Khen thưởng 142 tập thể, cá nhân tuyến đầu chống dịch

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/2, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức kỉ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và khen thưởng các nhân, tập thể lực lượng y tế, tuyến đầu tiêu biểu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, năm 2021 TP Hà Nội nói chung và huyện Đông Anh nói riêng trải qua 4 đợt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Trước mỗi tình huống cấp bách, ngành y tế đã tham mưu hiệu quả, kịp thời cho Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện để triển khai nhiệm vụ xuyên suốt từ huyện đến cơ sở, đảm bảo bám sát chỉ đạo của cấp trên, phù hợp đặc điểm diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp hay và sự tiên phong trong hành động của ngành y tế, như mô hình “3 lớp”, “3 trước”, “cụm dân cư an toàn gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đã được T.Ư, TP ghi nhận, đánh giá cao” – Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh.

Nhằm đảm bảo thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngành y tế huyện Đông Anh đã tham mưu, triển khai hiệu quả việc thiết lập, vận hành 29 trạm y tế lưu động; tổ chức in ấn, phát 100.000 cuốn sổ tay hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 cấp phát đến từng hộ gia đình. Các xã, thị trấn, thành lập 214 tổ hỗ trợ với 2.049 thành viên theo dõi F0 điều trị tại nhà; lắp đặt 878 camera để tăng cường công tác kiểm soát dịch. Quản lý, vận hành hiệu quả 3 khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, lực lượng y tế đã khám, điều trị cho tổng số 37.716 F0, triển khai 45 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19, đảm bảo tỷ lệ tiêm bao phủ trên 80% dân số huyện, người từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi chiếm 99,5%.

Nhân dịp kỉ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 142 cá nhân, tập thể đại diện lực lượng y tế, tuyến đầu phòng, chống dịch của huyện Đông Anh được tuyên dương khen thưởng.
Nhân dịp kỉ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 142 cá nhân, tập thể đại diện lực lượng y tế, tuyến đầu phòng, chống dịch của huyện Đông Anh được tuyên dương khen thưởng.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, hiện nay, ngành y tế huyện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Nhân dân; cơ cấu bệnh tật nhiều thay đổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đa dạng tạo sức ép lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở; thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh ở bệnh viện công lập, một số nơi chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu của Nhân dân.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, mỗi cán bộ y tế trên địa bàn hãy luôn là tấm gương sáng về sự nỗ lực, hy sinh, không ngừng hoàn thiện chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ, sức lực, truyền thống cao cả của ngành giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật.

Các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đông Anh được khen thưởng.
Các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đông Anh được khen thưởng.

Ngành y tế cần tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tập trung đổi mới, củng cố hoàn thiện hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở; ưu tiên đầu tư để tạo chuyển biến toàn diện về tổ chức, nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả y tế dự phòng nhằm nâng cao sức khỏe ban đầu, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao năng lực dự báo, tính chuyên nghiệp trong công tác phòng, chống dịch, chủ động những phương án ứng phó hiệu quả trước mọi tình huống. Từ đó tham mưu hiệu quả cho Huyện ủy, UBND huyện bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường đã biểu dương kết quả mà lực lượng y tế huyện Đông Anh đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tin tưởng, với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng, công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội và cả nước nhất định sẽ thành công, bảo vệ sự bình yên cho mọi người dân.

Cũng trong dịp này, huyện Đông Anh đã khen thưởng 142 tập thể, cá nhân (73 tập thể, 69 cá nhân) đại diện lực lượng y tế, tuyến đầu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Trước đó, huyện cũng có 3 tập thể, gồm: Khoa Hồi sức và chống độc Bệnh viện Bắc Thăng Long, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Trạm Y tế lưu động xã Kim Chung được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần